Chỉ tại lòng tham!

  • 09:03 | Chủ Nhật, 27/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đứng trước HĐXX, các bị cáo nghe Chủ tọa phiên tòa nghiêm khắc phán: “Chỉ tại các bị cáo nảy sinh lòng tham tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu các bị cáo không trộm bò, trộm trâu thì làm gì phải chịu sự trừng trị của pháp luật”. Các bị cáo cúi gằm mặt phía bục khai báo, không dám trả lời HĐXX.
 
Vụ án trộm trâu bò bị Công an huyện Tuyên Hóa triệt phá thành công vào tháng 12-2019. Theo đó các đối tượng Lương Thị Lân (SN 1972) cư trú tại TT.Đồng Lê, Cao Viết Lê (SN 1960) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1969) cùng quê quán xã Nam Hóa (nay là xã Thạch Hóa) bị Viện KSND huyện Tuyên Hóa truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.
 
Theo nội dung vụ án, khoảng 13 giờ ngày 3-12-2019, Lương Thị Lân dùng xe máy chở Nguyễn Thị Tươi cùng Cao Viết Lê đi mua trâu, bò tại địa bàn huyện Tuyên Hóa nhưng không mua được. Đến 19 giờ cùng ngày, khi trên đường về thì cả ba thấy một đàn bò và một con trâu ở bên đường. Lương Thị Lân bàn với Cao Viết Lê “kiếm tí về trả nợ”, nghe Lân bảo như vậy, Nguyễn Thị Tươi và Cao Viết Lê gật đầu đồng ý. Lúc này Tươi đứng cảnh giới, Lân và Lê đi đến đàn bò, Lê dùng dây thừng buộc vào mũi một con bò cái, dẫn vào rừng keo giấu. Sau đó Lân, Lê tiếp tục lấy một sợi dây thừng khác buộc mũi con trâu cái, đưa lên xe kéo chở về nhà Lân. Tại nhà mình, Lương Thị Lân điện thoại cho anh Cao Thanh Lan ở TT.Quy Đạt (huyện Minh Hóa) ra cùng với Đoàn Công Trực (chồng Lương Thị Lân) và Nguyễn Thị Tươi giết mổ trâu.
 
Cao Viết Lê và Lương Thị Lân sau đó điều khiển xe máy kéo theo xe kéo đằng sau quay lại nơi giấu con bò đưa lên xe ý định chở về nhà. Khoảng 2 giờ sáng ngày 4-12-2019, khi cả hai đối tượng vận chuyển con bò đến địa phận xã Sơn Hóa thì bị lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện.
Quá trình điều tra, cả ba đối tượng Lương Thị Lân, Cao Viết Lê và Nguyễn Thị Tươi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời còn khai thêm thực hiện thành công 2 vụ trộm bò trước đó. Cụ thể, vào tháng 9-2019, Lương Thị Lân rủ Nguyễn Thị Tươi ăn trộm bò về làm thịt lấy tiền tiêu xài. Khi cả hai đi dọc QL 12A thì phát hiện một con bò cái người dân buộc trên bãi đất trống ven đường. Cả hai trộm bò thành công. Vợ chồng Lương Thị Lân, Đoàn Công Trực tiến hành mổ thịt bán được 13 triệu đồng. Số tiền này Lân giữ lại 8 triệu đồng, chia cho Tươi 5 triệu đồng.
 
Vụ thứ hai diễn ra trên đường Xuyên Á vào tháng 10-2019, khi phát hiện một con bò thả rông, Lương Thị Lân tiếp tục rủ Nguyễn Thị Tươi cùng chồng đi bắt trộm. Sau khi bắt được bò cả ba đem giấu vào rừng keo rồi điện cho Cao Viết Lê đưa xe kéo đến chở về. Khi đang đưa bò lên xe thì có ánh đèn pha ngoài đường, sợ  bị phát hiện nên bốn người về nhà Lân bàn bạc, cùng thống nhất giết mổ con bò tại chỗ. Sau khi mổ bò, bốn đối tượng bán được 14 triệu đồng cùng chia nhau tiêu xài cá nhân.
 
Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2019, Lương Thị Lân cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm 1 con trâu, 3 con bò trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tổng trị giá tài sản hơn 79 triệu đồng. Xét về hành vi, vai trò từng bị cáo cho thấy Lương Thị Lân, Nguyễn Thị Tươi tham gia cả 3 vụ; Cao Viết Lê tham gia 2 vụ, trị giá tài sản trên 64 triệu đồng; Đoàn Công Trực tham gia 1 vụ, trị giá tài sản 25 triệu đồng.
Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2020/HSST, ngày 19-5-2020 của TAND huyện Tuyên Hóa tuyên phạt Lương Thị Lân 26 tháng tù, Cao Viết Lê 24 tháng tù và Nguyễn Thị Tươi 21 tháng tù. Riêng Đoàn Công Trực chịu án 15 tháng tù treo, thời gian thử thách 30 tháng. Sau khi TAND huyện Tuyên Hóa tuyên án, các bị cáo Lương Thị Lân, Cao Viết Lê, Nguyễn Thị Tươi viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Lý do bị cáo Lương Thị Lân xin tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt là do có chồng Đoàn Công Trực hiện tại bị xuất huyết não nằm liệt một chỗ; là lao động chính trong gia đình; bị cáo từng có công cứu người đuối nước, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu; bố được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Cao Viết Lê xin HĐXX cấp phúc thẩm khoan hồng xem xét lại bản án theo hướng giảm nhẹ, cho hưởng án treo vì gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn, vợ bị bệnh u máu, bị cáo đang thờ cúng anh trai là liệt sỹ; từng 2 lần tham gia cứu trẻ em đuối nước.
 
Giống như Cao Viết Lê, Nguyễn Thị Tươi xin HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo vì có chồng bị bệnh tim bẩm sinh; từng cứu 2 người đuối nước, nhiều lần được chính quyền nơi bị cáo sinh sống tặng giấy khen… Nói lời sau cùng, các bị cáo bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận vì hành vi trộm cắp do mình gây ra.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX khẳng định bản án sơ thẩm đã đánh giá, phân tích đúng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng cho từng bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo cung cấp, xuất trình thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới trước đó chưa được cấp sơ thẩm xem xét. Từ đó HĐXX thấy rằng, cần xét xử dưới khung hình phạt nhằm giúp các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình, chăm sóc người thân, trở thành công dân có ích cho xã hội nhưng phải đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.
 
Bị cáo Cao Viết Lê, Nguyễn Thị Tươi xin được hưởng án treo, HĐXX cho rằng trong vụ án, Lân, Lê, Tươi phạm tội từ hai lần trở lên, trong đó Lương Thị Lân với vai trò là người chủ xướng, đầu têu; Cao Viết Lê, Nguyễn Thị Tươi là đồng phạm trợ giúp đắc lực. Do vậy, không chấp nhận kháng cáo này của các bị cáo.
 
Căn cứ vào những lý do trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Thị Lân 20 tháng tù giam, giảm 6 tháng; Nguyễn Thị Tươi 18 tháng tù, giảm 3 tháng  và Cao Viết Lê 17 tháng tù, giảm 7 tháng so với bản án cấp sơ thẩm xét xử.
 
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)
Hồ An