Lãnh án tù vì trộm... bom!

  • 08:02 | Thứ Hai, 24/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lê Văn Vỹ (SN 1977), quê quán huyện Lệ Thủy, bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Trong thời gian chờ thi hành án, Vỹ có hành vi tham gia trộm một quả bom Mỹ sót lại sau chiến tranh. Vỹ bị TAND hai cấp tỉnh xét xử về tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”. Như vậy, án trước chưa thi hành, Lê Văn Vỹ tiếp tục bị chồng thêm án mới.
 
Theo hồ sơ vụ án, vào một ngày cuối tháng 7-2019, Lê Thanh Phúc điều khiển máy múc đất tại hồ chứa nước thuộc địa phận huyện Bố Trạch thì phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất. Phúc nhanh chóng báo cáo cho các ngành chức năng và BCH Quân sự huyện Bố Trạch xử lý. Lực lượng chức năng tiến hành kéo dây, khoanh vùng an toàn, bố trí lực lượng canh giữ quả bom.
 
Ngày 1-8-2019, lợi dụng đêm tối, Lê Văn Vỹ cùng Lê Văn Cần, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Việt lấy trộm quả bom di chuyển đến khu vực đường tránh TP. Đồng Hới cất giấu. Sợ bị phát hiện nên khoảng 2 giờ sáng ngày 4-8-2019 các đối tượng trên tiếp tục chuyển quả bom cách vị trí cất giấu lần đầu 70m rồi đào hố chôn. Đến ngày 9-8-2019, Vỹ, Cần, Xuân, Việt bị bắt giữ.
 
Bản giám định số 5441/C09-P2 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận mẫu vật giám định là bom phá do Mỹ sản xuất, còn nguyên tác dụng gây nổ (có kíp nổ và thuốc nổ), bên trong chứa 93kg thuốc nổ Trtonal gồm TNT và bột nhôm vẫn sử dụng được.
 
Trong quá trình điều tra, Lê Văn Vỹ khai Lê Thanh Phúc khi phát hiện quả bom, tuy đã báo cho các cơ quan chức năng nhưng vẫn điện thoại bán quả bom cho mình. Tuy nhiên do nhiều người biết nên can ngăn khiến giao dịch bán mua không thành. Sau đó chính Phúc lại trở thành người liên lạc, trợ giúp cho Vỹ và đồng bọn lấy trộm bom. Biết được Vỹ, Cần, Xuân, Việt trộm bom đi cất giấu nhưng Phúc không tố giác tội phạm.
 
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2020/HS-ST, TAND huyện Bố Trạch tuyên Lê Văn Vỹ, Lê Văn Cần, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Việt phạm tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”, Lê Thanh Phúc phạm tội “Che giấu tội phạm” và xử phạt Lê Văn Vỹ 15 tháng tù giam; Lê Văn Cần 6 tháng tù; Nguyễn Văn Việt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng; Lê Văn Xuân 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng; Lê Thanh Phúc 15 tháng cải tạo không giam giữ.
Không đồng tình với mức án TAND huyện Bố Trạch tuyên, Lê Văn Vỹ viết đơn kháng cáo. Vỹ cho rằng bản thân có nhân thân tốt, gia đình hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích, trong quá trình chờ thi hành án, 15 tháng tù đối với bị cáo là quá nặng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. Các bị cáo còn lại không kháng án, chấp nhận hình phạt TAND huyện Bố Trạch tuyên.
 
Trở lại với phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh tổ chức, trước HĐXX, Lê Văn Vỹ trình bày bản thân trình độ học vấn chỉ 2/12 nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Bị cáo xuất trình thêm những tình tiết giảm nhẹ mới như quá trình ở địa phương từng có công cứu người đuối nước, bị tai nạn giao thông, tham gia tích cực vào công tác chữa cháy rừng… chính quyền đã xác nhận; bị cáo được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh xác nhận 2 lần hợp tác, giúp cơ quan An ninh điều tra khám phá ra nhiều đường dây, đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ.
 
HĐXX nhận định, việc TAND huyện Bố Trạch tuyên Lê Văn Vỹ phạm tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 15 tháng tù là đúng người, đúng tội và không nặng đối với bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, trước HĐXX, bị cáo đã cung cấp thêm những tình tiết giảm nhẹ mới như vừa nêu trên mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện để bị cáo an tâm cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.
 
HĐXX tiếp tục xem xét bản án mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Vỹ. Theo đó, bản án số 173/HS-PT, ngày 13-7-2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt Vỹ 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng” lần này của Vỹ không bị coi là tái phạm nên miễn hình phạt tăng nặng đối với bị cáo nhưng cần thiết phải tổng hợp hình phạt của hai bản án để buộc bị cáo phải chấp hành.
 
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi của HĐXX và lời khai báo thành khẩn tại tòa của bị cáo, HĐXX quyết định giảm hình phạt cho Lê Văn Vỹ 5 tháng tù so với mức án 15 tháng tù cấp sơ thẩm tuyên. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt của hai bản án là 8 năm 10 tháng tù.
 
Các bị cáo khác trong vụ án không kháng cáo nên hình phạt vẫn giữ nguyên theo quyết định bản án sơ thẩm, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 
(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi
Hồ An