Minh Hóa: Bắt giữ đối tượng trộm bò, giết thịt đem bán

  • 09:42 | Thứ Ba, 26/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 26-5, Công an huyện Minh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Phúc (SN 1987, trú ở bản Ón, xã Thượng Hóa) để tiếp tục điều tra hành vi bắt trộm bò rồi giết thịt đem bán.
Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Xuân Phúc đã thừa nhận hành vi trộm bò của mình
Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Xuân Phúc đã thừa nhận hành vi trộm bò của mình
Trước đó, vào ngày 21-5, Công an xã Thượng Hóa tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn Hoàng (SN 1966, trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa) về việc gia đình anh bị mất một con bò trị giá khoảng 15 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã triển khai điều tra, xác minh vụ việc. 
 
Quá trình điều tra, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22-5, lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng, trong đó có Trần Xuân Phúc (SN 1987, trú ở bản Ón, xã Thượng Hóa) đang có hành vi dùng bao lác vận chuyển 39kg thịt bò trộm được đi tiêu thụ. Đối tượng còn lại đã lợi dụng đêm tối, lẩn trốn vào rừng. Công an xã Thượng Hóa đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ đối tượng Trần Xuân Phúc cùng tang vật và bàn giao cho Công an huyện Minh Hóa xử lý theo quy định. 
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng còn lại để xử lý vụ việc theo pháp luật.
Lâm An