Bắt đối tượng tàng trữ 180 viên ma túy hồng phiến và heroin

  • 08:44 | Thứ Bảy, 23/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào khoảng 17h ngày 21-5, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an xã Lộc Ninh phát hiện, bắt quả tang Lê Trọng Trì (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới), đang có hành vi tàng trữ 01 vỏ bao thuốc lá màng vàng bên trong có 01 túi nilon màu xanh chứa 180 viên nén màu hồng. 
Lực lượng Cảnh sát ma túy Công an TP. Đồng Hới và Công an xã Lộc Ninh tiến hành lệnh khám xét nơi ở đối tượng Lê Trọng Trì.
Lực lượng Cảnh sát ma túy Công an TP. Đồng Hới và Công an xã Lộc Ninh tiến hành lệnh khám xét nơi ở đối tượng Lê Trọng Trì.
Bước đầu làm rõ, đối tượng Lê Trọng Trì khai nhận, số viên nén trên đều là ma túy hồng phiến và 01 gói giấy màu trắng bên trong chứa heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Trọng Trì thu giữ thêm 07 gói gấy màu trắng bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.
 
Đây là tụ điểm mua bán ma túy phức tạp tại địa bàn TP. Đồng Hới, trong nhiều năm liền, lực lượng công an tổ chức triệt phá nhưng không thành công bởi thủ đoạn hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi. 
 
Để triệt phá được tụ điểm ma túy hết sức nhức nhối này, Công an xã Lộc Ninh và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới đã dày công theo dõi trong một thời gian dài, mật phục và lần lượt chặt đứt từng đối tượng có liên quan để cũng cố thêm tài liệu, chứng cứ khi triển khai bắt đối tượng Lê Trọng Trì.
 
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Trọng Trì để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và các đối tượng liên quan.
 
Trần Tuấn