Truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Thảo bỏ trốn trong vụ việc chống người thi hành công vụ

  • 20:41 | Thứ Năm, 19/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong đêm 18-3, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp gồm Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Quảng Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), tại thôn Xuân Dục 2 và khách sạn Huy Hoàng, ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh. 
 Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Thảo.
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Thảo.
Đây là đối tượng hình sự "cộm cán" có hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra tại khu vực sông Long Đại, xã Xuân Ninh vào tối 17-3-2020 vừa qua.
 
Trước đó, vào khoảng 20h20', ngày 17-3, tổ công tác của Công an xã Xuân Ninh do Đại úy Võ Đức Hải, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 2 đồng chí công an viên tiến hành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
 
Quá trình tuần tra phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (SN 1991, trú tại thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980), đều trú ở xã Xuân Ninh đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép tại khu vực sông Long Đại, đoạn thuộc địa phận thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh.
Nhiều tài liệu có liên quan chứng minh dấu hiệu phạm tội khác của đối tượng.
Nhiều tài liệu có liên quan chứng minh dấu hiệu phạm tội khác của đối tượng.
Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu các đối tượng dừng hành vi khai thác và tiến hành lập biên bản vụ việc vi phạm. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, công an viên điều khiển thuyền cu le chở Đào Trọng Bằng vào bờ sông lấy giấy tờ liên quan để đoàn kiểm tra làm việc. Lúc đồng chí Nguyễn Thành Trung chở Đào Trọng Bằng quay trở lại, đối tượng Nguyễn Minh Thảo mang giấy tờ và lên thuyền đi theo ra giữa sông.
 
Khi ra đến thuyền khai thác cát trái phép, đối tượng Nguyễn Minh Thảo đã có hành vi chửi bới, xúc phạm và hành hung đồng chí Hải. Đồng chí Hải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi trên nhưng đối tượng Thảo tiếp tục chửi bới và xông vào dùng tay, chân tấn công đồng chí Hải. Trước sự manh động của đối tượng Thảo, để trấn áp hành vi vi phạm của đối tượng, đồng chí Hải đã nổ 01 phát súng bắn chỉ thiên và yêu cầu Thảo dừng ngay hành vi chống đối. Tuy nhiên, đối tượng Thảo vẫn không chấp hành, tiếp tục tấn công đồng chí Hải ngã xuống khoang đầu mui thuyền và Thảo xông đến đánh tiếp cho đến khi một số người có mặt trên thuyền ngăn cản lại.
 
Khi lực lượng Công an xã Xuân Ninh đến đưa tang vật, phương tiện vào bờ và đưa vào khu vực của Trạm Kiểm lâm (gần chân cầu Long Đại), đối tượng Thảo tiếp tục to tiếng chửi bới rồi bỏ trốn. Đồng chí Võ Đức Hải được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh khám, điều trị.    
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Võ Đức Hải tại bệnh viện.
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Võ Đức Hải tại bệnh viện.
Ngay sau sự việc xảy ra, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đồng chí Võ Đức Hải tại bệnh viện. Đồng thời, chỉ đạo ngay các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp triển khai khám xét khẩn cấp 2 địa điểm có liên quan đến đối tượng Nguyễn Minh Thảo (nhà ở tại thôn Xuân Dục 2 và khách sạn Huy Hoàng ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh). Quá trình khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan. 
 
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các lực lượng tập trung xác minh, truy bắt đối tượng và điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng Nguyễn Minh Thảo ra truy tố trước pháp luật. 
Minh Hoàng