Quảng Trạch: Xử lý 3 bãi tập kết cát trái phép trên sông Gianh

  • 21:13 | Thứ Bảy, 14/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều ngày 14-3, ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, UBND huyện vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành liên quan phát hiện, xử lý 3 bãi tập kết cát trái phép trên sông Gianh thuộc địa phận xã Cảnh Hóa.

Cụ thể, ngày 13-3, đoàn liên ngành do UBND huyện Quảng Trạch thành lập đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 bãi tập kết cát trái phép quy mô lớn bên sông Gianh, đoạn qua thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa. Qua xác minh làm rõ, các bãi tập kết trái phép này thuộc sở hữu của các đối tượng Hoàng Văn Tiến (SN 1971), Hoàng Minh Thoan (SN 1964) và Hoàng Đức Chung (SN 1971), cả 3 đều cùng trú tại thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ bến bãi cát đã không xuất trình được bất cứ các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật. Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ 270m3 cát tại cả 3 bến bãi; tạm giữ 3 xe ô tô và 6 gầu múc cát để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các bãi tập kết cát trái phép này, trước đó, Báo Quảng Bình cũng đã có bài phản ánh.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại 3 bãi tập kết trái phép nói trên:

a

                                                                               Bùi Thành