Ngựa quen đường cũ

  • 09:25 | Chủ Nhật, 15/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đứng trước HĐXX là người đàn ông mới nhìn qua có dáng vẻ lành lành, "một dạ hai vâng" khi trả lời tất cả những câu hỏi các thành viên HĐXX đưa ra. Thế nhưng đằng sau sự ngoan hiền đó, bị cáo có một bề dày chiến tích bất hảo về tội trộm cắp tài sản.
 
Sinh năm 1975, Nguyễn Công Hải, quê quán tại xã Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy) làm nghề cắt tóc, có gia đình êm ấm với hai người con. Những tưởng người chồng, người cha như Hải cố gắng chí thú làm ăn, nêu gương sáng cho con cái học tập, noi theo. Nhưng trái lại, Hải trượt dài trên con đường tội lỗi.
 
HĐXX TAND huyện Quảng Ninh hỏi Nguyễn Công Hải có biết mình phạm tội bao nhiêu lần không? Và lần thứ mấy bị cáo phải ra tòa chịu án? Nguyễn Công Hải lắc đầu không nhớ. Chủ tọa phiên tòa nhắc: "Có bảy lần thực hiện hành vi tội phạm. Đây là phiên tòa thứ sáu dành cho bị cáo với cùng một tội danh duy nhất là "Trộm cắp tài sản".
 
Khởi đầu cho chiến tích bất hảo, năm 2000, Nguyễn Công Hải bị TAND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xử phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tiếp đó, năm 2002, TAND thành phố Vũng Tàu "tặng thêm" cho Hải 6 tháng tù cùng tội danh trên.
 
Ra tù, không nghề nghiệp ổn định, lại "siêng ăn nhác làm", Hải dạt lên tỉnh Bình Dương, đột vòm trộm cắp tài sản của người dân. Năm 2006, bị TAND huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) xử phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".
 
Chấp hành hình phạt xong, Nguyễn Công Hải trở về Quảng Bình, tiếp tục đi trộm cắp. Năm 2008, TAND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xử phạt Hải 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2014, TAND TP. Đồng Hới lại tuyên phạt Hải 6 tháng tù giam cùng tội danh "Trộm cắp tài sản". 

Để được đứng trước phiên tòa thứ sáu lần này, Nguyễn Công Hải trực tiếp gây ra hai vụ trộm tại địa bàn xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh). Theo lời khai khá thật thà của bị cáo, khoảng gần 23 giờ ngày 23-7-2019, Hải điều khiển xe môtô BKS 73V2-8034 chạy qua địa bàn thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh thì thấy nhà anh Từ Công Nam đang xây, không khóa cửa. Hải nảy sinh ý định vào nhà trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm ngay, Hải dựng xe ngoài đường rồi lén lút vào ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Vào nhà, Hải lục tìm lấy 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 và Nokia bỏ vào túi quần, quay ra lấy xe máy chạy về nhà. Trưa hôm sau, Hải mang điện thoại di động Iphone 6 đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân còn điện thoại Nokia bị cáo giữ lại để sử dụng. 

Tiếp đó, gần 12 giờ đêm 27-7-2019, Nguyễn Công Hải đi xe máy qua địa phận thôn Tây, xã Vạn Ninh tìm cơ hội “đột vòm" trộm cắp. Thấy nhà chị Nguyễn Thị Hải Hậu ở ven đường không đóng cửa nên Hải dựng xe ngoài đường, vào ăn trộm 1 chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus.
 
HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Công Hải là người trưởng thành, quá đủ trình độ để nhận thức, am hiểu về pháp luật và xã hội, nhưng do thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện về đạo đức lối sống, lười lao động nhưng muốn nhanh chóng có tiền thoả mãn nhu cầu cá nhân nên liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân. Mặc dù trị giá tài sản do Hải trộm cắp không lớn, tổn thất kinh tế  gây ra cho người bị hại không nhiều, tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, coi thường quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Từng nhiều lần “vào tù ra tội”, đáng lẽ Nguyễn Công Hải phải lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân để tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, khi trở về quê hương, nghề nghiệp ổn định, bị cáo không chịu chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Qua đó, thể hiện bị cáo có nhân thân không tốt, là người khó giáo dục, cải tạo. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm khắc, có một bản án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo Hải gây ra. Cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo và răn đe.
 
Được nói lời sau cùng, Nguyễn Công Hải xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, nhằm giúp bị cáo một con đường sáng để sớm trở về với gia đình, vợ con.
 
Căn cứ vào nhân chứng, vật chứng, kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra và cáo trạng Viện KSND huyện Quảng Ninh truy tố cũng như quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Công Hải có nhiều tình tiết tăng nặng như thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản của hai gia đình khác nhau. Mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên”; từng vào tù nhiều lần nhưng không ăn năn, hối cải để trở thành người lương thiện...
 
Vì các lẽ trên, HĐXX TAND huyện Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Công Hải 15 tháng tù giam.
 
Hồ An