Phát hiện hàng chục điện thoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

  • 10:14 | Thứ Sáu, 21/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 20-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng điện thoại di động Byluunhattuan tại địa chỉ 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phát hiện có nhiều điện thoại di động không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Lực lượng Công an Quảng Bình kiểm tra, phát hiện nhiều điện thoại, đồng hồ có trị giá hơn 250 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ.
Lực lượng Công an Quảng Bình kiểm tra, phát hiện nhiều điện thoại, đồng hồ có trị giá hơn 250 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ.
Cửa hàng điện thoại di động Byluunhattuan do Lưu Nhật Tuấn, sinh năm 1991, trú tại thành phố Đồng Hới làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an Quảng Bình phát hiện có 21 điện thoại di động mang nhãn hiệu Apple, 03 đồng hồ Apple Watch, 03 tai nghe Apple touch, 100 ốp điện thoại Iphone, đều do nước ngoài sản xuất, tổng giá trị các loại hàng hóa ước tính khoảng 250 triệu đồng. 
 
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng Công an Quảng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công tỉnh Quảng Bình cũng đã tiếp tục kiểm tra một cửa hàng di động trên địa bàn phát hiện có 5 điện thoại di động mang nhãn hiệu Apple do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ngô Quang Văn