Lệ Thủy: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp

  • 14:30 | Thứ Sáu, 03/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2019, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Lệ Thủy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
 
Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 15 người chết.
Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 15 người chết.
Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt đã chủ động nắm tình hình, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó, tỷ lệ số vụ vi phạm pháp hình sự giảm, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…
 
Cụ thể, trong năm 2019, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn huyện Lệ Thủy xảy ra 29 vụ, làm bị thương 10 người, thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng. Trong đó có các vụ việc nổi bật như: lực lượng chức năng phá chuyên án “119X” về trộm xe mô tô, bắt 1 đối tượng gây ra 6 vụ trộm trên địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; phá thành công một phần chuyên án “919-V”, trong đó triệu tập, đấu tranh làm rõ 6 đối tượng từ các tỉnh, thành khác đến địa bàn Lệ Thủy hoạt động “tín dụng đen”; điều tra, xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ở xã Ngư Thủy Nam và các vụ cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản tại các công ty khai thác titan…
 
Bên cạnh đó, tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ với 22 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,077g heroin, 17,075g ma túy tổng hợp. Số người nghiện ma túy tuy đã giảm, hiện nay, trên địa bàn huyện có 251 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 58 đối tượng nghiện ma túy được lập hồ sơ quản lý.
 
Đáng chú ý, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã phát hiện 12 vụ với 11 đối tượng phạm tội liên quan đến kinh tế. Trong đó, các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 3 vụ với 4 đối tượng gian lận thương mại với các hành vi sản xuất kinh doanh trái phép, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phá thành công chuyên án TT-319 về hành vi trốn thuế, bắt và xử lý 1 đối tượng là giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh có hành vi trốn thuế trên 1,6 tỷ đồng...
 
Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong đó nòng chốt là lực lượng Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung đấu tranh, trấn áp các ổ, nhóm, tội phạm hoạt động manh động, có tính chất chuyên nghiệp, lưu manh, côn đồ, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường nắm địa bàn. 
Tang vật vụ tàng trữ gần 1 tấn pháo trái phép trên địa bàn huyện Lệ Thủy vừa bị các cơ quan chức năng bắt giữ.
Tang vật vụ tàng trữ gần 1 tấn pháo trái phép trên địa bàn huyện Lệ Thủy vừa bị các cơ quan chức năng bắt giữ.
Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự tự giác của nhân dân trong phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý, tố giác, tin báo tội phạm, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội…
N. Hải- X.Vương