Bắt quả tang giám đốc công ty tàng trữ 50 hộp pháo hoa

  • 14:54 | Thứ Hai, 02/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp Công an Đồn Hóa Tiến, Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang đối tượng Đinh Thành Nho (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH thương mại 68, thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến (huyện Minh Hóa) về hành vi tàng trữ trái phép pháo hoa.

ngh
Đối tượng Đinh Thành Nho tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-11, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Đinh Thành Nho và Đinh Thành Quân (SN 1989), là con trai Nho, đang chuẩn bị giao dịch, mua bán pháo hoa trái phép.

Ngay lập tức các đối tượng đã bị khống chế, tuy nhiên, Đinh Thành Nho có ý định bỏ trốn nên đã phóng xe ô tô Mazda 3, màu trắng, BKS 73A-051.27 đâm thẳng vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Thái độ hung hãn của đối tượng Nho đã suýt lấy đi mạng sống của con trai mình.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ đã dũng cảm, phản ứng nhanh, kéo đối tượng Đinh Thành Quân đang ngã sấp dưới đất ra khỏi bánh xe đang lùi. Trong lúc khống chế các đối tượng, một cán bộ trong tổ công tác bị thương ở cánh tay.

mhjk
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật tại hiện trường.

Khám xét khẩn cấp, tại hiện trường, tổ công tác thu được 50 hộp pháo hoa các loại có tổng trọng lượng 67,9kg và gần 6,3m3 gỗ các loại (từ nhóm 1 đến nhóm 8), gồm: de, gõ, dổi, vầng trăng, táu.

Tại cơ quan điều tra, Nho khai nhận đã mua số pháo trên từ một người Lào không rõ tên tuổi. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Thành Nho và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thùy Trang