Lãnh án tù vì đột nhập công ty cũ cạy két sắt trộm tiền

  • 08:31 | Thứ Tư, 13/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên phúc thẩm hình sự xét xử Nguyễn Duy Khánh (SN 1994), trú xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Nguyễn Duy Khánh bị TAND tỉnh xử phạt 24 tháng tù giam.
Nguyễn Duy Khánh bị TAND tỉnh xử phạt 24 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 28-2-2019, sau khi đột nhập được vào Công ty TNHH Giải trí Hoàng Tam có địa chỉ tại phường Hải Đình (TP. Đồng Hới), Nguyễn Duy Khánh đã dùng dao đục két sắt lấy 63 triệu đồng, sau đó chạy xe về hướng phường Phú Hải (TP. Đồng Hới) vứt dao gây án xuống cống bên đường rồi quay về nhà. Số tiền lấy trộm được, Khánh đã trả nợ hết 6,5 triệu đồng, cho mượn 5 triệu đồng, còn lại phục vụ cho việc tiều xài cá nhân.
 
Nguyễn Duy Khánh khai nhận, trước đây là nhân viên Công ty TNHH Giải trí Hoàng Tam. Do nắm rõ quy luật hoạt động của công ty nên khi có ý định nghỉ làm việc tại đây, Khánh đã nghĩ ra cách cắt thêm chìa khóa mới cửa chính của công ty để chờ thời cơ thuận lợi sẽ đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
 
Trước đó, vào cuối tháng 2-2019, Công an TP. Đồng Hới nhận được đơn báo của Công ty TNHH Giải trí Hoàng Tam về việc vừa bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy trộm tài sản. Quá trình điều tra, tại hiện trường, Công an TP. Đồng Hới thu được nhiều dấu vết liên quan đến vụ án, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác, từ đó đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Duy Khánh.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Duy Khánh bị TAND TP. Đồng Hới, xử phạt 36 tháng tù giam. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Duy Khánh làm đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Quảng Bình đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Duy Khánh. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Được biết, Nguyễn Duy Khánh là đối tượng có 2 tiền sự, 2 lần vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
D.C.H