Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt: Lãnh đạo Bộ thừa nhận có sai phạm

  • 09:12 | Thứ Ba, 01/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng thừa nhận sai phạm của đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc là có, tuy nhiên, khi chưa có kết luận thì chưa thể nói “nhận hối lộ” hay “vòi tiền.”

Liên quan đến vụ việc thành viên Đoàn thanh tra Bộ Xây bị bắt khi đang làm việc tại Vĩnh Phúc, ông Lê Văn Lãng, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, cho biết vụ việc đang được cơ quan điều tra xem xét. Hiện tại, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chưa nắm thêm được thông tin.

Ngày 18-6, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên trong đoàn về hành vi nhận hối lộ. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 18-6, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên trong đoàn về hành vi nhận hối lộ. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan điều tra chưa công bố tội danh

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 3-2019, diễn ra chiều 30-9, ông Lãng cho hay, khi cơ quan công an chưa đưa ra chính thức tội danh hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại Vĩnh Phúc) thì chưa thể kết luận tội danh là “vòi tiền,” hay “nhận hối lộ.”

“Những tội danh được đề cập trong thời gian qua, là do báo chí nêu ra. Còn cơ quan công an chưa chính thức kết luận là ‘vòi tiền,’ hay ‘nhận hối lộ.’ Vì thế, chúng ta phải chờ công bố chính thức từ công an,” ông Lãng nói.

Tuy nhiên, ông Lãng cũng thẳng thắn cho rằng sai phạm của đoàn thanh tra là có.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao trong đoàn thanh tra đi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, lại bố trí có 2 chị em ruột, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng pháp luật cũng không cấm điều này.

Về việc xử lý các cá nhân vi phạm, ông Lãng cho biết, hiện tại, Thanh tra Bộ Xây dựng đang xử lý kỷ luật vụ việc liên quan đến cơ quan điều tra.

“Thanh tra Bộ đã thực hiện theo đúng yêu cầu. Để xem xét kỷ luật tổ chức cá nhân, hiện Ủy Ban Kiểm tra trung ương đang làm. Liên quan đến trách nhiệm của tập thể khi xảy ra vụ việc, Thanh tra sẽ công bố chính thức sau,” ông Lãng nói thêm.

Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc về trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, do đoàn thanh tra cũ chưa kết thúc việc thanh tra thì xảy ra vụ việc nên Bộ Xây dựng đã thành lập thanh tra thứ hai theo quy định.

Vu Thanh tra Bo Xay dung bi bat: Lanh dao Bo thua nhan co sai pham hinh anh 2Ông Lê Văn Lãng - Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng chia sẻ với phóng viên báo chí. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Ông Lê Văn Lãng-Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng chia sẻ với phóng viên báo chí. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Vụ việc phức tạp nên công bố kết luận sau!

Khi được hỏi về việc công bố kết luận thanh tra, ông Lãng thừa nhận, đoàn thanh tra thứ 2 của Bộ Xây dựng đã kết thúc công việc. Tuy nhiên, vì tính chất vụ việc phức tạp, để công tác đánh giá cho khách quan, trung thực, phản ánh bức tranh toàn cảnh thì phải cần thêm thời gian.

“Khi có kết quả thanh tra sẽ công bố theo quy định,” ông Lãng nói.

Về hình thức công bố, ông Lãng cho biết, quyết định công bố các đối tượng có liên quan đến kết luận sẽ được công khai thực hiện theo một trong những hình thức như: Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, công bố tại trụ sở nơi thanh tra trong vòng 15 ngày liên tiếp, hình thức tại hội nghị…

Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm 6 người do bà Nguyễn Thị Kim Anh là trưởng đoàn. Trước đó, ngày 15-6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, và ông Đặng Hải Anh, thành viên đoàn, về hành vi “nhận hối lộ.”

Ngày 18/6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng 2 thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thùy Linh về tội “nhận hối lộ.”

Sau 3 ngày xảy ra vụ việc, ngày 19-6, Bộ Xây dựng đã lập đoàn thanh tra thứ 2 gồm 11 người, tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Lê Văn Lãng, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Đoàn thanh tra mới được Bộ Xây dựng cử về tỉnh Vĩnh Phúc làm việc, với mục đích là để thẩm tra, đánh giá lại toàn bộ nội dung, kết luận mà đoàn thanh tra trước đó đang thực hiện dang dở. Hoạt động kiểm tra theo đúng quy định...

Theo Hùng Võ (Vietnam+)