Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã

  • 09:02 | Thứ Sáu, 04/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 3-10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1 để xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tùng cho cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tùng cho cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 6-2019, Nguyễn Thanh Tùng cùng với một thanh niên địa phương đã nhảy tường rào đột nhập vào doanh trại Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 312 tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lấy trộm 2 loa thùng. Sau đó 2 đối tượng này mang đi bán tại cửa hàng điện tử và lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian Công an huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên triệu tập để làm việc vì liên quan đến vụ trộm trên thì Nguyễn Thanh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 1 tháng nhận được thông tin về đối tượng truy nã lẩn trốn tại địa bàn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Vào ngày 1-10, các trinh sát đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tùng khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết, từ thời điểm tháng 9-2018 đến nay đã bắt 21 đối tượng, vận động 35 đối tượng và thanh loại 1 đối tượng (riêng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bắt, vận động 9 đối tượng), trong đó có 20 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Trần Tuấn