Kiên quyết cưỡng chế các hộ gia đình xây dựng công trình trái phép tại xã Nhân Trạch

  • 14:50 | Thứ Năm, 29/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Báo Quảng Bình từng phản ánh về những sai phạm đất đai nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài tại xã Nhân Trạch (Bố Trạch).
 
Theo kết luận của UBKT Huyện ủy, trong giai đoạn 2004-2016, trên địa bàn xã Nhân Trạch có đến 68 trường hợp lấn chiếm đất đai và tự ý chuyển mục đích để làm nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh trái phép. Trong đó, 12 trường hợp sai phạm nghiêm trọng buộc phải tháo dỡ, 56 trường hợp đang tìm biện pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Cơ sở kinh doanh Tám Vân của ông Dương Quang Tám xây dựng trái phép nhưng không chịu chấp hành tháo dỡ.
Cơ sở kinh doanh Tám Vân của ông Dương Quang Tám xây dựng trái phép nhưng không chịu chấp hành tháo dỡ.
Đối với 12 trường hợp buộc phải tháo dỡ, qua quá trình tuyên truyền, vận động có 8 hộ tự giác tháo dỡ. 4 hộ còn lại mặc dù chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ban hành nhiều văn bản, thông báo buộc tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng vấp phải sự chống đối, không chấp hành.
 
Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: “Hiện tại, UBND huyện lên phương án và thống nhất phương án tiến hành cưỡng chế đối với 4 hộ dân vi phạm không chịu tháo dỡ các công trình vi phạm nêu trên. Quá trình cưỡng chế sẽ thông báo rộng rãi cho các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm theo dõi và đưa tin. Về thời gian thi hành cưỡng chế, sẽ tiến hành sau dịp lễ Quốc khánh 2-9”.
 
T.Long