.

Cục Quản lý thị trường: Phát hiện, xử lý 459 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

.
08:57, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ông Vũ Quang Thắng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết, thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm và hàng kém chất lượng diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng vận chuyển hàng hóa vi phạm đi qua địa bàn Quảng Bình thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng nhập lậu.
Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng nhập lậu.

Trước thực trạng trên, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, bám chắc địa bàn, lĩnh vực để kịp thời phát hiện vụ việc nổi cộm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 459 vụ vi phạm với 515 hành vi vi phạm. Trong đó, đã phạt tiền 481 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 34 hành vi... Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán, hàng tiêu hủy trên 6,364 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Quang Thắng, các hành vi vi phạm được lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý chủ yếu là vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm, nhãn mác và vi phạm trong lĩnh vực giá. Đây cũng là các hành vi vi phạm phổ biến nhất và diễn biến ngày càng phức tạp trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay.

A.T

,