.

"Siêu trộm" lãnh án tù

.
15:43, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 22-5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Đức (SN 1989, trú tại thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) về tội "Trộm cắp tài sản".
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ tháng 1 đến tháng 8-2018, Ngô Văn Đức đã thực hiện 7 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Đồng Hới với tổng thiệt hại về tài sản trên 360 triệu đồng.
 
Theo lời khai trước HĐXX, bị cáo Đức thường đi dọc các tuyến phố, tìm nhà dân vắng người, cửa thông gió khoá sơ sài thì cạy cửa đột nhập, trộm tài sản. Sau khi vào nhà, Đức lấy các dụng cụ có sẵn của gia đình như dao, kéo, đục, búa, cuốc, xà beng... để cạy két sắt hoặc tủ khoá.
Bị cáo Ngô Văn Đức tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Ngô Văn Đức tại phiên tòa phúc thẩm.
Một số vụ trộm điển hình do Đức gây ra như: vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6-4-2018, bị cáo điều khiển xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình (phường Bắc Nghĩa), thấy nhà vắng người, cửa bếp không khóa nên đã đột nhập vào phòng ngủ.
 
Tại đây thấy có két sắt, Đức ra sau nhà lấy xà beng và dao cạy phá két lấy trộm 62 triệu đồng, một miếng vàng SJC trọng lượng 1 cây và một nhẫn 24k có đính đá màu hồng trọng lượng 1 chỉ.
 
Ngày 9-4-2018, Đức nhờ mẹ bán vàng được 32 triệu đồng rồi giao mẹ cất giữ. Đức tiếp tục bán nhẫn vàng được 3,2 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tài sản Đức trộm cắp tại gia đình chị Bình hơn 102 triệu đồng.
 
Ngày 31-8-2018, Ngô Văn Đức chui qua cửa thông gió nhà vệ sinh, tiếp tục đột nhập nhà chị Hoàng Thị Dưỡng (xã Đức Ninh) lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền mặt, vàng, nữ trang, ngoại tệ…
 
Qua điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ Ngô Văn Đức chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm nói trên. Khám xét nơi ở của Ngô Văn Đức tại quê, Công TP. Đồng Hới thu giữ 3 dây chuyền vàng trọng lượng 8,5 chỉ; 1 đôi hoa tai vàng trọng lượng 1 chỉ và 2 triệu đồng tiền mặt.
 
Trước đó, Ngô Văn Đức bị TAND tỉnh xử phạt 6 tháng tù giam cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian chờ thi hành án, bị cáo vẫn liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đức 8 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, cho rằng hình phạt này quá nhẹ, Viện KSND TP. Đồng Hới đã kháng nghị bản án. HĐXX phúc thẩm, TAND tỉnh chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP. Đồng Hới, tuyên phạt Ngô Văn Đức 9 năm tù giam, tổng cộng cho hai hình phạt Đức phải thi hành là 9 năm 6 tháng tù giam.
 
T.Long
,