.
Ký sự pháp đình:

Ma túy và án tù

.
14:40, Chủ Nhật, 05/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo một ngày tháng 10-2018, tại Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo có một vị khách nam giới bước xuống từ xe khách hiệu Mỹ Khánh mang biển kiểm soát Lào Un 9938 vào trạm để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Chỉ cần một vài thao tác nghiệp vụ đơn giản, các chiến sỹ Biên phòng xác định đối tượng “có vấn đề”. Bí mật bám theo đến TP. Đồng Hới, các trinh sát quyết định “cất vó”. Khám xét người đàn ông nghi vấn, trinh sát thu giữ được một lượng lớn ma túy.

1. Vị khách đi trên xe khách Mỹ Khánh mang BKS Lào Un 9938 có họ tên đầy đủ là Lê Văn Đức (SN 1968, quê quán xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Đức đón xe ven đường ở thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào). Nếu quan sát bên ngoài, Đức giống như những người Việt Nam khác qua Lào làm ăn, buôn bán, thỉnh thoảng đón xe về quê thăm gia đình. Nhưng  Đức “chết” ở chỗ anh ta hồi hương chỉ bằng “hai bàn tay trắng”.

Khi tiến hành làm thủ tục nhập cảnh tại Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, Đức tỏ ra mất bình tĩnh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Với biểu hiện đó, Đức nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp với trinh sát Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh lặng lẽ bám theo hành trình của Đức về tới TP. Đồng Hới.

Buổi chiều, khi Đức xuống xe trước cổng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh ở đường Hữu Nghị, các trinh sát ập đến khống chế, kiểm tra, phát hiện một bọc nilon cất giấu tinh vi tận trong túi quần lót. Khám xét nhanh thấy túi nilon có chứa 431 viên nén dạng thuốc tân dược, gồm 427 viên màu hồng và 4 viên màu xanh.

Lê Văn Trung lãnh án 16 năm tù do phạm tội
Lê Văn Trung lãnh án 16 năm tù do phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Biên bản giám định số 1131, ngày 16-10-2018 của Phòng KTHS, Công an tỉnh kết luận 427 viên màu hồng Đức vận chuyển là chất ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 42,5 gam, 4 viên màu xanh còn lại không đủ cơ sở kết luận chất ma túy vì lượng mẫu ít.

2. Lê Văn Trung (SN 1987, quê quán thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) có một gia đình khá êm ấm, hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Học xong lớp 12, Trung ở nhà lao động.

Nhắc đến Lê Văn Trung, người dân thôn Hiển Vinh tỏ ra e dè vì bề dày chiến tích “bất hảo”: Năm 2003, Trung bị Công an huyện Quảng Ninh xử phạt 100.000 đồng về hành vi đánh bạc. Tiếp đó, Công an huyện Quảng Ninh xử phạt cảnh cáo do phạm tội trộm cắp tài sản. Tháng 3-2005, Lê Văn Trung bị TAND huyện Quảng Ninh xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Lần phạm tội này của Trung “ngông” hơn khi dùng 40 triệu đồng mua ma túy, đánh đổi bằng bản án hơn chục năm tù giam. Theo đó, Trung đi nhờ xe ô tô của Nguyễn Quốc Vương (SN 1973, ở TDP 12, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) lên nhà Lê Quang Ninh (SN 1984) tại thôn 2, thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Quảng Ninh) chơi.

Sau đó Trung mượn xe ô tô của Vương đến địa điểm trước Nhà máy xi măng Áng Sơn lấy ma túy do Trung mua trước đó của một người tên Tẹo không rõ hành tung với giá 40 triệu đồng. Lấy ma túy xong Trung quay về nhà Lê Quang Ninh.

Nguyễn Quốc Vương chở Trung và Lê Quang Ninh đến nhà Nguyễn Đức Bình (SN 1982) ở thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) hỏi mua hoa phong lan. Khi đến nhà Nguyễn Đức Bình, Vương và Ninh vào nhà còn Trung ngồi trên xe dùng điện thoại gọi Lê Văn Bình (SN 1990) ở thôn 6, thị trấn Nông trường Lệ Ninh đến chơi.

Khi Trung và Bình đang ngồi trên xe ô tô thì bị tổ công tác Đồn Công an thị trấn Nông trường Lệ Ninh và Công an xã Sơn Thủy phát hiện, bắt quả tang, thu giữ ở túi quần phía sau của Trung gồm 5 túi nilon chứa 782 viên nén màu hồng và 12 viên nén màu xanh; 3 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng; 3 túi nilon chứa chất tinh thể màu vàng…

Các loại ma túy Lê Văn Trung tàng trữ trái phép gồm 79,081g Methamphetamine; 0,495 Heroine và 12,516g Ketamine. Trước Cơ quan CSĐT, Lê Văn Trung khai nhận ma túy do mình mua để tàng trữ nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác có nhu cầu.

3. Mới đây TAND tỉnh đã mở các phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Văn Trung phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, Khoản 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Lê Văn Đức phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, Khoản 3, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước tòa, Lê Văn Trung thành khẩn thú nhận hết hành vi của mình, chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và có tiền tiêu xài, Trung “làm liều” đi mua ma túy về tàng trữ. Tội trạng bị cáo đã rành rành, bị cáo chỉ mong muốn HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, bố bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba… giúp bị cáo hưởng khoan hồng, chịu mức án nhẹ nhằm có cơ hội trở lại làm người lương thiện.

Khác với Lê Văn Trung, bị cáo Lê Văn Đức lại khăng khăng chối tội, không thừa nhận hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do buồn chán vì làm ăn thua lỗ nên một tuần trước khi về Việt Nam, bị cáo mua ma túy để “giải sầu”.

Bị cáo sử dụng hết 19 viên, số còn lại tiếp tục đưa về Việt Nam để sử dụng tiếp. Dù chối tội, nhưng số lượng lớn ma túy Đức cất giấu trong người, bị thu giữ ngay tại hiện trường đã “phản” lại lời khai Lê Văn Đức.

Hai phiên tòa kết thúc với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo: Lê Văn Trung bị tuyên án 16 năm tù và Lê Văn Đức 15 năm tù. Phiên tòa khép lại, kẻ phạm tội phải chịu những ngày tháng cách ly khỏi xã hội.

Lê Văn Trung, Lê Văn Đức biết rất rõ hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức nhưng vẫn như những con thiêu thân cố tình lao vào, để cuối cùng đánh đổi tự do bằng những tháng năm tù tội.

Hồ An

,