.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP Đồng Hới tuyên Công ty Bảo Việt Quảng Bình phải đền bù cho chủ tàu cá số tiền trên 3 tỷ đồng

.
08:24, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - TAND TP. Đồng Hới vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp dân sự giữa ông Phạm Ngọc Cường và Công ty bảo hiểm Bảo Việt-Chi nhánh Quảng Bình (Công ty Bảo Việt Quảng Bình) liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm cho tàu cá QB 93192 TS do ông Cường làm chủ.
 
Theo nội dung vụ việc, tháng 9-2017, ông Phạm Ngọc Cường (SN 1994) ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) mua lại tàu cá QB 93192 TS của ông Phạm Ngọc Hoàng (hai bên đã xác lập hợp đồng chuyển nhượng và được UBND xã Cảnh Dương chứng nhận). Ngày 18-9-2017, Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá QB 93192 TS cho chủ tàu mới mang tên ông Phạm Ngọc Cường. 
 
Ngày 20-9-2017, Công ty Bảo Việt Quảng Bình cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá số 363 cho tàu cá QB 93192 TS với số tiền bảo hiểm là 3 tỷ đồng, phí bảo hiểm 90 triệu đồng. Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá này do ông Trần Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Công ty Bảo Việt Quảng Bình ký.
Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa.
Khoảng 9 giờ ngày 8-1-2018, tàu cá QB 93192 TS của ông Phạm Ngọc Cường đang đánh bắt trên vùng biển cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý thì bất ngờ bị tàu hàng Hùng Khánh 86 ở Hải Phòng đâm chìm hoàn toàn. Sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Ngọc Cường đã thông báo cho hai cán bộ khai thác bảo hiểm là ông Hường và ông Hiệp thuộc Công ty Bảo Việt Quảng Bình biết rõ sự việc.
 
Sau khi tàu cá QB 93192 TS của mình bị tai nạn, nhiều lần ông Phạm Ngọc Cường đến gặp lãnh đạo Công ty Bảo Việt Quảng Bình yêu cầu được hướng dẫn làm thủ tục bồi thường thiệt hại, tuy nhiên, phía Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã từ chối bồi thường tổn thất cho tàu cá trên. 
 
Mặc dù nhiều lần có ý kiến gửi Công ty Bảo Việt Quảng Bình về việc giải quyết bồi thường cho tàu cá QB 93192 TS nhưng Công ty Bảo Việt Quảng Bình nhất quyết từ chối giải quyết khiếu kiện, khiếu nại.
 
 Bất bình với kiểu “hành xử” của Công ty Bảo Việt Quảng Bình, ông Phạm Ngọc Cường làm đơn khởi kiện Công ty Bảo Việt Quảng Bình lên TAND tỉnh.
Luật sư Lê Minh Tâm bào chữa cho ông Phạm Ngọc Cường tham gia tranh tụng tại tòa.
Luật sư Lê Minh Tâm bào chữa cho ông Phạm Ngọc Cường tham gia tranh tụng tại tòa.
Sau quá trình tiếp nhận, thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, TAND TP. Đồng Hới đã đưa vụ án ra xét xử. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh án TAND TP. Đồng Hới làm chủ tọa phiên tòa. Tham gia bào chữa cho nguyên đơn có luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng luật sư Hướng Dương, Đoàn luật sư tỉnh.
 
Quá trình xem xét, tranh tụng tại phiên tòa, nguyên đơn Phạm Ngọc Cường và luật sư Lê Minh Tâm đã trình bày hoàn cảnh bi đát của ông Cường sau khi Công ty Bảo Việt Quảng Bình từ chối bồi thường thiệt hại cho tàu cá QB 93192 TS: không còn phương tiện hành nghề, nợ ngân hàng chồng chất.
 
Trên cơ sở các chứng cứ, hồ sơ thu thập được, luật sư Lê Minh Tâm đề nghị HĐXX tuyên buộc Công ty Bảo Việt Quảng Bình phải chấp hành nghiêm túc việc bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Ngọc Cường.
 
Phía Công ty Bảo Việt Quảng Bình vẫn giữ nguyên quan điểm từ chối trách nhiệm đền bù thiệt hại cho tàu cá QB 93192 TS do ông Phạm Ngọc Cường làm chủ.
 
Căn cứ vào nội dung vụ án cùng quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên buộc phía Công ty Bảo Việt Quảng Bình phải bồi thường số tiền 3 tỷ đồng cho ông Cường. Ngoài ra, Công ty Bảo Việt Quảng Bình còn phải thanh toán 10% tiền lãi tính từ ngày ông Cường chính thức gửi đơn khởi kiện lên tòa án, số tiền tương đương 350 triệu đồng.
 
Nhóm P.V Bạn đọc
 
 
,