.

20 năm tù cho hành vi "Giết người"

.
13:35, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-3, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Thiên Hoài (SN 1992), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Minh, xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc về tội “Giết người”.
 
Theo cáo trạng  VKSND các cấp, nội dung vụ án diễn ra như sau: khoảng 22 giờ ngày 24-3-2018, tại lán công trình xây dựng sân vườn của ông Lê Quốc Nam ở bản Khăm Ngoi, quận Say Sệt Thả, TP. Viêng Chăn (Lào), Đinh Thiên Hoài đang múa côn nhị khúc thì Nguyễn Hải Khánh cùng 3 người bạn đi chơi về.
 
Thấy Hoài, Khánh chê Hoài không biết múa côn nên giữa hai người xảy cự cãi. Hoài dùng côn đánh anh Khánh vào vùng chẩm đầu bên trái chảy máu, sau đó được những người trong lán đưa đi băng bó vết thương.
Bị cáo Hoài tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Hoài tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị đánh đau, sau khi băng bó vết thương, Khánh gặp Hoài thách thức, gây hấn. Hoài đứng dậy tìm lấy vỏ chai bia để giữa sân, đập vào chậu xi măng vỡ phần thân và đáy chai sau đó vào lán cầm cổ chai đâm một nhát trúng mang tai của Khánh làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Vụ án Đinh Thiên Hoài phạm tội “Giết người” được TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vào ngày 22-11-2018, HĐXX tuyên phạt Đinh Thiên Hoài 18 năm tù giam. Cho rằng bản án trên quá nặng đối với bản thân, bị cáo Hoài viết đơn kháng án.
 
Căn cứ vào hành vi phạm tội của Hoài, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng khẳng định không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoài. Hành vi giết người của Hoài xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nếu bị cáo biết kiềm chế thì không xảy ra việc cướp mất mạng sống người khác. Hành động tìm lấy vỏ chai bia, đập vỡ vỏ chai bia, đâm một nhát chí mạng vào nạn nhân… trở thành những tình tiết tăng nặng.
 
Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Đinh Thiên Hoài 20 năm tù, tăng 2 năm so với bản án sơ thẩm. Về dân sự, phải bồi thường cho gia đình bị hại 458 triệu đồng.
 
T.Long-V.Hùng
 
,