.

Tái diễn hoạt động kinh doanh xổ số trái phép

.
08:16, Thứ Hai, 18/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Bất chấp việc nhắc nhở, vận động của chính quyền, một số giáo xứ ở thị xã Ba Đồn vẫn cố tình tổ chức in, bán vé số và quay số mở thưởng trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại một số giáo xứ Liên Hòa, Cồn Nâm, Giáp Tam, Cồn Sẻ, Hòa Ninh (TX Ba Đồn), Tam Trang, Hà Lời, Khe Ngang (Bố Trạch), Minh Cầm (Tuyên Hóa)… các linh mục đã tổ chức in, bán vé số và quay số mở thưởng trái phép.

Bất chấp sự nhắc nhở, vận động của chính quyền và các cơ quan chức năng, các giáo xứ vẫn tổ chức quay số mở thưởng, chỉ có giáo xứ Hà Lời, Khe Ngang (Phúc Trạch, Bố Trạch) là không tổ chức.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại một số giáo xứ trên địa bàn thị xã Ba Đồn như Cồn Sẻ (Quảng Lộc), Liên Hòa (Quảng Trung), Hòa Ninh (Quảng Hòa) lại tái diễn tình trạng in, bán vé số và quay số mở thưởng trái phép. Cụ thể: Tại giáo xứ Hòa Ninh (Quảng Hòa), phát hành 7.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé.

Cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt 1 xe máy trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhất mỗi giải 1 điện thoại di động trị giá 3 triệu đồng, 4 giải nhì mỗi giải 1 quạt phun sương trị giá 1 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải 1 máy sấy tóc trị giá 250 ngàn đồng và 120 giải khuyến khích mỗi giải 1 chai dầu ăn 2 lít trị giá khoảng 90 ngàn đồng.

Việc quay số mở thưởng tổ chức vào ngày 8-2-2019, tức ngày mồng 4 Tết. Tại giáo xứ Cồn Sẻ (Quảng Lộc) phát hành 7.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé. Cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt 1 tủ lạnh, 1 giải nhất 1 máy lọc nước, 2 giải nhì mỗi giải 1 bếp nướng, 5 giải ba mỗi giải 1 quạt máy và 11 giải khuyến khích mỗi giải 1 ấm siêu tốc. Việc quay số mở thưởng tổ chức vào ngày 4 và 8-2-2019, tức ngày 30 và mồng 4 Tết.

Hành vi tự ý tổ chức bán vé số để quay số mở thưởng của các giáo xứ nói trên không xin phép cơ quan chức năng đã vi phạm quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số: “Tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện”.

Vé số phát hành tại giáo xứ Cồn Sẻ và thông báo trúng thưởng trên trang fanpage Truyền thông của giáo xứ Cồn Sẻ.
Vé số phát hành tại giáo xứ Cồn Sẻ và thông báo trúng thưởng trên trang fanpage Truyền thông của giáo xứ Cồn Sẻ.

Bởi hoạt động kinh doanh xổ số là loại hình kinh doanh đặc thù, có điều kiện, do đó phải tuân thủ, được sự cho phép và sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Nếu không có sự bảo kê, bật đèn xanh của các linh mục quản xứ như Nguyễn Xuân Đình, quản xứ Hòa Ninh; Thân Văn Chính, quản xứ Liên Hòa… thì các giáo xứ không thể đứng ra tổ chức được.

Nhìn vào cơ cấu giải thưởng có thể thấy, số tiền thu được từ số lượng vé phát hành trừ đi tổng giá trị giải thưởng thì số tiền còn lại khá lớn. Đơn cử như tại giáo xứ Hòa Ninh, số tiền thu được từ việc bán 7.000 vé là 70 triệu đồng, trừ đi cơ cấu giải thưởng khoảng 28 triệu đồng và các chi phí khác, số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng.

Thực tế số tiền mà người dân được hưởng lợi từ giải thưởng chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với số tiền thu được từ bán vé. Vậy số tiền dôi dư sẽ được quản lý, sử dụng như thế nào hay lại chảy vào túi linh mục? Đó chính là điều mà nhiều giáo dân nghi vấn, đặt sự ngờ vực nhưng không có ai dám lên tiếng.

Theo quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP, ngày 5-10-2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số thì “Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số”. Tại địa bàn tỉnh ta, chỉ duy nhất Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình đủ điều kiện và được cấp phép kinh doanh hoạt động xổ số. Vậy nên các giáo xứ này không đủ tư cách pháp nhân và điều kiện để tổ chức các hoạt động kinh doanh xổ số.

Hành vi tự ý tổ chức bán vé số để quay số mở thưởng của các giáo xứ Liên Hòa, Cồn Nâm, Giáp Tam, Cồn Sẻ… đã vi phạm quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Với hành vi vi phạm nói trên, theo quy định tại khoản 3, điều 35, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, ngày 28-8-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số thì sẽ bị “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

Kèm theo hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 5, điều 35 của Nghị định này là “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều này”.

Việc các linh mục tổ chức cho các giáo xứ in ấn, phát hành và quay số mở thưởng trái phép không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn là hành vi trục lợi, móc túi giáo dân một cách khôn khéo được che đậy dưới chiêu bài rất “mị dân” đó là quay số mở thưởng.

Không hiểu vì sao, nhiều người dân nhận thức được hành vi sai trái này và những bất minh đằng sau việc quản lý, sử dụng số tiền dư từ việc quay số mở thưởng mà vẫn vô tư tiếp tay và để các linh mục lợi dụng từ năm nay sang năm khác

Hành vi bất tuân quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số của các linh mục là hành động tự bôi lem, làm hoen ố và hạ thấp uy tín, hình ảnh của giáo hội Công giáo đối với cộng đồng. Trong xu hướng vận động của xã hội, các trò chơi văn minh, hiện đại phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật thể hiện thước đo văn minh của một cộng đồng.

Việc các linh mục đang mục vụ tại địa bàn thị xã Ba Đồn tái diễn tổ chức các hoạt động kinh doanh xổ số trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thể hiện ý thức xem thường pháp luật và tự cô lập mình trước sự phát triển của xã hội.

Kỳ Sơn
 

,