.

Tránh xa ma túy, vật liệu nổ, pháo...

.
09:15, Thứ Năm, 17/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Bình phối hợp với Đồn Công an Nam Long, Công an huyện Quảng Ninh tổ chức buổi tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho giáo viên, học sinh Trường THPT Quảng Ninh.

Khoảng 1.000 giáo viên và học sinh của trường được tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy, sử dụng vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháp, cũng như những hậu quả đưa lại đối với người sử dụng và toàn xã hội.

Với khẩu hiệu “Không được thử ma túy dù chỉ một lần”, “Vì một xã hội tốt đẹp, hãy cùng nhau ngăn chặn ma túy” và “Không được mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo”, các tuyên truyền viên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Công an Nam Long, Công an huyện Quảng Ninh đã thông báo về tình hình, thực trạng việc mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn; quán triệt những nội dung cơ bản một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về việc xử lý đối với những đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, pháo, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các đoàn viên, thanh niên học sinh hãy tránh xa đối với các tệ nạn này; đồng thời là một tuyên truyền viên để tiếp tục tuyên truyền vận động bạn bè, người thân và nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về các hoạt động liên quan đến pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ma túy nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)
 

,