.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT và ATGT đường sắt

.
15:25, Thứ Hai, 31/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công an tỉnh Quảng Bình và Tiểu ban an ninh trật tự đường sắt tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ANTT, ATGT đường sắt 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và đồng chí Lê Quang Vinh, Trưởng Tiểu ban ANTT, ATGT đường sắt khu vực Quảng Bình đồng chủ trì hội nghị.

Quảng Bình có tổng chiều dài đường sắt đi qua địa bàn của 42 xã, phường, thị trấn là 174km, với hàng chục đường ngang và hàng trăm lối dân sinh qua lại. Nhiều tài sản, vật tư đường sắt đều nằm ngoài trời, chính vì thế tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT, ATGT đường sắt.

Trong năm 2018, lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài sản, vật tư thiết bị đường sắt, trật tự ATGT đường sắt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì nền nếp, có chất lượng, phục vụ tốt cho công tác phòng, chống các loại tội phạm. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, ga, tàu cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, trong năm đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 2 người, bị thương 4 người. Các đơn vị đường sắt chủ động phối hợp chặt với chính quyền, các lực lượng công an tích cực phòng chống tội phạm, trong năm đã phát hiện, phối hợp xử lý 2 vụ mất vật tư, phụ kiện đường sắt, làm ảnh hưởng ANTT.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ATGT đường sắt trong năm 2018, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đó là: tăng cường chế độ thông tin để nắm bắt kịp thời tình hình, có biện pháp ứng phó, ngăn chặn; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT và ATGT đường sắt trên tuyến đường đi qua Quảng Bình.

Điều tra làm rõ, phối hợp kiên quyết xử lý với các đối tượng hoạt động phạm tội lưu động, vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại, các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị đường sắt và các hành vi vi phạm khác…

Ngô Quang Văn
 

,
  • Công an Minh Hóa bắt đối tượng có hành vi dùng clip sex để tống tiền

    (QBĐT) - Ngày 30-12, tin Công an huyện Minh cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố theo pháp luật đối với Hoàng Thanh Tâm (SN 1988) khi có hành vi dùng clip sex để tống tiền.

    31/12/2018
    .
  • Nhìn lại vụ "Vũ Nhôm": Bóc gỡ sai phạm của hàng loạt quan chức

    Năm 2018, một trong những cái tên xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chính là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm," Chủ tịch Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79.

    31/12/2018
    .
  • Vụ trộn lõi pin vào phế phẩm càphê: Các bị cáo lĩnh án từ 7-8 năm tù

    Chiều 28-12, sau một ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ trộn lõi pin vào phế phẩm càphê tổng cộng 36 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm" theo điều 317, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

    29/12/2018
    .
  • Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người

    (QBĐT) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Công an TX. Ba Đồn vừa phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người xảy ra vào ngày 27-12, tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn.

    29/12/2018
    .
  • Quyết định của tòa án có làm khó người dân?

    (QBĐT) - Cùng một vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất đai, nhưng 2 phiên tòa lại đưa ra 2 quyết định khác nhau. Điều đáng nói, các quyết định này của Tòa án đã dồn người dân vào thế khó...

    28/12/2018
    .
  • Điều tra giai đoạn 2 vụ án ở DAB: Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố

    Ngày 27-12, thông tin phát đi từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) cho hay, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á...

    28/12/2018
    .
  • 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2019

    10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

    26/12/2018
    .
  • Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình: Nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý tài chính

    (QBĐT) - Qua công tác thanh tra đột xuất theo đơn tố cáo của công dân và phản ánh của báo chí (trong đó có Báo Quảng Bình), đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý tài chính ngân sách tại Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6-2018.

    26/12/2018
    .