.

Khởi tố vụ án cướp tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy

.
10:23, Thứ Tư, 21/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 20-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 19-11, tại thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Long (SN 1984, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội cướp tài sản.

Đối tượng Cao Hoàng Long tại cơ quan Công an.
Đối tượng Cao Hoàng Long tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 19-11, tại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy, ở thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Lê Văn Dương (Giám đốc) cùng với các nhân viên đang làm việc thì Cao Hoàng Long điều khiển xe mô tô không mang BKS đi vào Quỹ tín dụng Thanh Thủy.

Cao Hoàng Long dựng xe trước sân, dùng khẩu trang bịt mặt, tay phải cầm 1 súng ngắn (loại súng bắn đạn bi) đi bộ vào phòng giao dịch và chĩa súng vào các nhân viên nói "ngồi im không được động đậy".

Số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án.
Số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án.

Sau đó, Long đi đến trước cửa phòng giám đốc, chỉa thẳng súng vào người ông Dương và yêu cầu đi đến phòng giao dịch. Khi đi đến giữa phòng giao dịch, lợi dụng sơ hở của Long, ông Dương dùng hai tay chụp lấy súng, đẩy đối tượng vào góc tường và vật xuống đất, đồng thời hô hoán "cướp, cướp". Ngay sau đó, các nhân viên đã kịp thời chạy đến không chế, tước súng và điện báo lực lượng Công an huyện Lệ Thủy đến hỗ trợ.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường, gồm: 1 súng ngắn loại súng bắn đạn bi, 1 xe máy, 2 điện thoại và khẩu trang.

Qua đấu tranh làm rõ, đối tượng Cao Hoàng Long đã thừa nhận hành vi dùng súng xông vào Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy để cướp tài sản. Được biết, Long có uống rượu trước khi gây án và đối tượng này đã có 1 tiền án về tội trộm tài sản.

Trần Tuấn


 

,