.
Trước sự dụ dỗ, lôi kéo tham gia "Hội thánh của đức chúa trời":

Cần tăng cường bảo vệ học sinh, sinh viên

.
10:20, Chủ Nhật, 13/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Có thể khẳng định rằng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng, xảy ra hiện tượng nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin (trong đó đáng quan tâm là đối tượng học, sinh viên) đã tham gia "Hội thánh của đức chúa trời" gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Điều đáng nói là những đối tượng sau khi tham gia “hội thánh” này họ còn tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ những người quen, người thân của mình đi theo. Và hệ lụy mà các gia đình phải gánh chịu khi có con cái, người thân của mình tham gia "Hội thánh của  đức chúa trời" đó là sự tan nát gia đình, học hành bỏ bê, công việc dang dở, không lo chí thú làm ăn...

Chuyện những người cuồng tín…

Chị H.A là một giáo viên trên địa bàn TP. Đồng Hới, nhưng không hiểu vì lý do gì tham gia vào tổ chức của "Hội thánh của  đức chúa trời" mà cô đã và đang sùng bái. Khi gia đình chị H.A phát hiện ra sự việc, mọi người thân đã khuyên can, nhưng cô vẫn không buông tha và quyết định từ bỏ gia đình, ly dị chồng để đi theo "hội thánh" này. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lôi kéo cả hai đứa con nhỏ của mình đang học tiểu học và trung học cơ sở đi theo, đến tại các nơi mà các đối tượng hội thánh tụ tập truyền đạo, đọc kinh, ăn uống, sinh hoạt tập thể...

Ông M. ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) cũng lâm vào hoàn cảnh éo le khi con gái của mình đã gần 50 tuổi, không hiểu vì lý do gì lại nghe các đối tượng bán máy lọc nước, hàng tạp hóa rong trên đường ngọt nhạt, rủ rê để tham gia khá tích cực vào "Hội thánh của đức chúa trời".

Khi phát hiện ra, ông M. khuyên can rất nhiều, nhưng con gái ông đã không những không nghe lời mà còn về nhà rủ rê thêm em chồng, chị chồng và thậm chí cả mẹ đẻ của mình đi sinh hoạt “hội thánh” để nghe giảng đạo, đọc kinh. Nhưng điều may mắn cho gia đình ông M. là mọi người đã không nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục mà ngược lại họ đã quyết liệt can ngăn, tuy nhiên không khí gia đình cũng vì thế khá căng thẳng...

Không chỉ chị H.A, gia đình ông M. mà còn nhiều gia đình khác nữa đang đứng bên bờ vực khi có người thân họ đặt niềm tin mù quáng vào "Hội thánh của đức chúa trời" làm ảnh hưởng không chỉ chính bản thân mình, gia đình mà còn gây bất ổn về tư tưởng, an toàn xã hội ở địa phương.

Học sinh, sinh viên là đối tượng mà
Học sinh, sinh viên là đối tượng mà "Hội thánh đức chúa trời mẹ" đang hướng đến để lôi kéo, dụ dỗ.

Lật tẩy “hội thánh”…

Trước tình hình diễn biến khá phức tạp của "Hội thánh của đức chúa trời", lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc nắm rõ tình hình, theo dõi sát sao một số đối tượng và “tập kích” vào tụ điểm bắt quả tang khi các đối tượng này đang tụ tập để đọc kinh, truyền đạo một cách trái phép cho nhiều người.
 
Cụ thể, mới đây lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra hành chính tại nhà ông Hà Văn Thí (SN1956)  trú ở tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản đối với 7 đối tượng đang sinh hoạt "Hội thánh của đức chúa trời". Các đối tượng này chủ yếu đang sinh sống tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, gồm 4 USB, 1 thẻ nhớ, 4 khăn che phục vụ lễ truyền đạo, 6 quyển kinh thánh Cựu ước, 7 quyển sách không rõ nguồn gốc liên quan đến tôn giáo, 2 quyển sách Đức chúa trời mẹ, 8 sách tranh và ảnh liên quan đến tôn giáo.

Lấy danh nghĩa là nhân viên tiếp thị, nhân viên thị trường đi bán các loại hàng hóa, mỹ phẩm, thời gian qua, một số đối tượng trong và ngoài tỉnh đã đến các địa bàn Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Đồng Hới… tìm cách móc nối, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia, tụ tập đông người tại một số nhà dân để sinh hoạt trái phép.

Với cách thức tuyên truyền rằng “Đức chúa trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người để cai quản nó. Nay sắp đến ngày tận thế, Đức chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn lắm mới được Đức chúa trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt. Ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”…

Những ai  tin vào điều đó thì đến Sion (nơi tụ tập mọi người để sinh hoạt) để làm lễ: Lễ chuộc tội là ngày 3 lần dâng tiền để Đức chúa trời tha tội và ban phước lành, ai dâng nhiều tiền thì được Đức chúa trời tha nhiều tội và ban nhiều phước lành; lễ cảm tạ ngày dâng tiền 3 lần; lễ phụng sự ngày dâng tiền 3 lần nhằm phụng sự Đức chúa Jesus đã hy sinh thân mình, đóng đinh treo trên cây thập tự giá.

Và tiền dùng để dâng lễ chính là 10% tổng thu nhập hàng tháng, hàng tuần của mọi người, miễn sao có tiền vào tay là phải trích ngay 10% để dùng cho việc dâng lễ, để Đức chúa trời mẹ giữ hộ... Nhưng trên thực tế, những đồng tiền đó là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của các đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức các điểm tụ tập mọi người để sinh hoạt...

Người dân và học sinh, sinh viên cần nêu cao cảnh giác

Những người mà các đối tượng truyền đạo trái phép nhắm đến là người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên, những người mà trong các gia đình có chuyện buồn, thậm chí có cả giáo viên, người về hưu...

Trong đó, học sinh, sinh viên là đối tượng dễ bị tấn công, dụ dỗ và lôi kéo nhất. Chính vì vậy, để bảo vệ và ngăn chặn kịp thời ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra đối với các em.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết: Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia vào "Hội thánh của đức chúa trời" và các hội, nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh, sinh viên, Sở đã đề nghị các đơn vị trực thuộc, phòng GD-ĐT, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo: Công đoàn, Đoàn trường, Liên đội, giáo viên chủ nhiệm các trường thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của giáo viên, nhân viên, học sinh, đặc biệt là trên các diễn đàn, mạng xã hội. Đặc biệt, các nhà trường cần tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát người lạ ra vào trường học, ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trường học.

Nội Hà-Vĩnh Quý

 

 

 


 

,