.

Tăng cường truy quét lâm tặc

.
10:33, Thứ Bảy, 10/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cận Tết Mậu Tuất 2018, là thời gian người dân, đặc biệt là lâm tặc thường lén lút vào rừng khai thác lâm sản bán kiếm tiền để phục vụ nhu cầu thiết yếu vào dịp Tết nên công tác quản lý, bảo vệ rừng sẽ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Từ nhận định đó, các cấp chính quyền huyện Tuyên Hóa và lực lượng chức năng đã mở đợt cao điểm nhằm tấn công, truy quét các đối tượng lâm tặc để ngăn chặn tình trạng rừng bị "chảy máu"...

Tuyên Hóa là địa phương có diện tích rừng và đất rừng rộng lớn, với trên 93.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó: đất rừng tự nhiên trên 80.000ha, rừng trồng trên 7.000ha và khoảng 3.000ha đất chưa có rừng.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để Tuyên Hoá phát huy thế mạnh từ kinh tế rừng, góp phần xoá đói giảm nghèo hiệu quả, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người dân. Tuy nhiên, hầu hết diện tích rừng đều có độ dốc cao, đường sá đi lại khó khăn, là thách thức không nhỏ trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hành vi xâm hại rừng trái phép xảy ra ở địa bàn.

Gỗ tang vật được lực lượng chức năng ở Tuyên Hóa vận xuất về Trạm bảo vệ rừng Khe Núng (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá) để bảo vệ theo quy định.
Gỗ tang vật được lực lượng chức năng ở Tuyên Hóa vận xuất về Trạm bảo vệ rừng Khe Núng (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá) để bảo vệ theo quy định.

Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV và PTR) luôn được chính quyền các cấp và lực lượng chức năng ở huyện Tuyên Hoá đặc biệt quan tâm, nhất là tại những "điểm nóng" về phá rừng. Hàng năm, địa phương đều chú trọng triển khai các biện pháp, giải pháp để BV và PTR. Nhờ đó, tình trạng rừng bị "chảy máu" đã được ngăn chặn, hạn chế đáng kể, góp phần nâng tỷ lệ độ che phủ rừng ở Tuyên Hóa đạt 75%...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, tình trạng rừng bị khai thác trái phép ở Tuyên Hoá vẫn còn diễn ra tại một số nơi. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn huyện đã phát hiện, lập biên bản xử lý 108 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 214m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách gần 440 triệu đồng.

Mới đây, vào dịp cận Tết Mậu Tuất 2018, các lực lượng chức năng ở Tuyên Hoá đã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc và phát hiện một vụ phá rừng với khối lượng gỗ trái phép khá lớn tại địa bàn xã Thanh Hoá...

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường vụ việc, UBND huyện Tuyên Hoá đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá khẩn trương xây dựng phương án trình UBND huyện phê duyệt và triển khai ngay công tác thu hồi toàn bộ số gỗ là tang vật của vụ vi phạm (ước tính khoảng 97m3 gỗ các loại) để xử lý theo quy định. Trước mắt, các tang vật gỗ được vận xuất về Trạm bảo vệ rừng Khe Núng và Trạm Kiểm lâm Ka Tang để bảo quản, bảo vệ theo quy định.

Tính đến ngày 1-3-2018, số gỗ tang vật đã được vận chuyển từ tiểu khu 19 (xã Thanh Hoá) về nơi bảo quản, bảo vệ được 93 hộp, khối lượng khoảng 20m3 (trong đó đợt 1 vận chuyển được 53 hộp, khối lượng: 11,367m3; đợt 2 vận chuyển được 40 hộp, khối lượng: 9,057m3). Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo khẩn trương đưa toàn bộ số gỗ còn lại về nơi tập kết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tuyên Hoá cho biết: Dịp cận Tết Nguyên đán 2018, nhận định đây là thời gian người dân, đặc biệt là lâm tặc thường lén lút vào rừng khai thác lâm sản bán kiếm tiền để phục vụ nhu cầu thiết yếu, nên công tác quản lý, bảo vệ rừng sẽ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Số gỗ lậu này được phát hiện tại khu vực khe Hà Vầy, tiểu khu 19, xã Thanh Hóa.
Số gỗ lậu này được phát hiện tại khu vực khe Hà Vầy, tiểu khu 19, xã Thanh Hóa.

Từ nhận định đó, UBND huyện Tuyên Hoá đã ra quyết định thành lập 2 đoàn liên ngành kiểm tra rừng và truy quét lâm tặc tại các vùng trọng điểm gồm: Tiểu khu 35, 40B, 41, 63 thuộc địa phận xã Lâm Hoá và tiểu khu 18, 19, 36, 37, 38, 40B thuộc địa phận xã Thanh Hoá; thành lập 4 tổ kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các địa địa điểm xung yếu ở xã Cao Quảng và hai bản Hà, Cà Xen (thuộc xã Thanh Hoá); khu vực Ca Tang- Khe Núng (xã Lâm Hoá).

Cùng với hoạt động nói trên, UBND huyện đôn đốc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tuyên Hoá xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét lâm tặc tại các khu rừng trọng điểm về phá rừng, những nơi thường xảy ra phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, các xã, thị trấn, các chủ rừng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai đồng bộ các giải pháp và tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, BV và PTR trên địa bàn...

"Do tính chất vụ việc phức tạp và hiện chưa xác định được các đối tượng vi phạm, khu vực hiện trường khai thác, tập kết gỗ xa khu vực dân cư khoảng 20 km đường rừng, giáp ranh với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh... nên đã gây khó khăn cho các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực thế đó, UBND huyện Tuyên Hoá đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp, tạo điều kiện phục vụ công tác điều tra, xác minh, truy tìm, bắt giữ các đối tượng các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...", Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tuyên Hoá Cao Xuân Tín cho biết thêm về vụ phá rừng ở xã Thanh Hóa.

Văn Minh







 

,