.

Tổ chức tiêu hủy pháo và nhiều loại hàng cấm, hàng giả

.
12:40, Chủ Nhật, 11/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính đã tổ chức tiêu hủy các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng không có giá trị sử dụng là tang vật của các vụ án được lực lượng Công an tỉnh thu giữ trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đám Mậu Tuất năm 2018.

Các lực lượng phối hợp tiêu hủy các mặt hàng cấm, hàng không có giá trị sử dụng là tang vật trong các vụ án.
Các lực lượng phối hợp tiêu hủy các mặt hàng cấm, hàng không có giá trị sử dụng là tang vật trong các vụ án.

Số tang vật tiêu hủy gồm 1.764kg pháo các loại, 120 hộp thực phẩm chức năng, 100 lọ mỹ phẩm, 62kg hạt dẻ sấy khô đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, được các đối tượng ngụy trang khéo léo, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Toàn bộ số tang vật trên đã được Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tiến hành các thủ tục tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán các loại hàng cấm, hàng giả, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

T.H
 

,