.

Công an huyện Bố Trạch khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

.
14:35, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-1, Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Minh Châu (tên thường gọi là Lắc, SN 1993, trú tại thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, Bố Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2-1, chị Võ Thị Vường (SN 1971, ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, Bố Trạch) đến cơ quan Công an huyện Bố Trạch trình báo sự việc gia đình chị vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy két sắt, lấy trộm số tiền 2.100.000 đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra. Đến khoảng 11 giờ ngày 3-1, Công an huyện đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản của nhà chị Vường là Võ Minh Châu (tên thường gọi là Lắc, SN 1993, trú tại thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, Bố Trạch).

Đối tượng Võ Minh Châu cùng tang vật và dụng cụ gây án.
Đối tượng Võ Minh Châu cùng tang vật và dụng cụ gây án.

Tại cơ quan Công an, Võ Minh Châu khai nhận: Vào khoảng 14 giờ ngày 2-1, Châu đi bộ qua nhà chị Võ Thị Vường, thấy không có người ở nhà nên đã đi ra phía sau, mở cửa sổ rồi dùng 1 thanh gỗ tròn dài khoảng 2m cạy cửa chui vào để trộm cắp tài sản. Vào nhà, Châu lục tìm đồ đạc và khi đến phòng ngủ nhà chị Vường, thì nhìn thấy phía dưới giường ngủ có 1 két sắt, liền tìm dụng cụ để phá két, lấy tiền.

Sau đó, Châu đã tìm thấy chiếc xà cạy làm bằng kim loại, một đầu dẹt và một đầu cong, rồi dùng chiếc chăn bông trên giường ngủ lót xuống nền, sau đó hạ chiếc két sắt xuống, dùng xà cạy nắp cửa két sắt ra, lấy số tiền 2.100.000 đồng, rồi theo đường cũ đi về. Số tiền đó, Châu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Võ Minh Châu là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra trại vào ngày 21-1-2017 nhưng đến ngày 2-1-2018, Châu lại gây án. Trong thời gian Châu được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại, y vẫn không thành khẩn, tiếp tục đe dọa nạn nhân. Xét thấy hành vi phạm tội của Võ Minh Châu đã phạm vào khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên ngày 5-1, Công an huyện Bố Trạch đã tống đạt lệnh bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

T.H
 

,