.

Thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực cảng Hòn La

Thứ Ba, 11/04/2017, 14:10 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND huyện Quảng Trạch vừa ban hành kế hoạch triển khai cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tưởng Văn Thịnh trú tại thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

>> Để tư nhân xây dựng cảng cá trái phép tại khu vực cảng biển Hòn La: Trách nhiệm thuộc về ai?

>> Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý "cảng cá lậu" ở Hòn La

Công trình xây dựng trái phép của ông Tưởng Văn Thịnh sẽ được thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ vào ngày 13-4-2017.
Công trình xây dựng trái phép của ông Tưởng Văn Thịnh sẽ được thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ vào ngày 13-4.

Theo đó, việc thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm đối với ông Tưởng Văn Thịnh sẽ triển khai thực hiện vào ngày 13-4 với mục đích giải quyết dứt điểm việc thi công xây dựng công trình vi phạm; giáo dục răn đe đối với các trường hợp vi phạm tương tự nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật của Nhà nước và bảo đảm trật tự xã hội trong công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện.

Kế hoạch cũng yêu cầu việc áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng; việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; việc tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện tham gia thực hiện cưỡng chế, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể và các lực lượng thực hiện; có biện pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong quá trình tổ chức thực hiện…

Nhóm P.V Bạn đọc