.

Triệt phá điểm mua bán ma túy liên huyện

Thứ Hai, 13/06/2016, 13:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau nhiều tháng trời lập án đấu tranh, ngày 12-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh chủ trì cùng phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn đã triệt phá thành công điểm bán lẻ ma túy địa bàn liên huyện. Đây là điểm mua bán ma túy rất phức tạp diễn ra khá lâu tại địa bàn thị xã Ba Đồn, với những thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt.

Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 12-6, tại số 72 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh, Công an thị xã Ba Đồn và Công an phường Đồng Phú bất ngờ bắt quả tang Đinh Xuân Vũ (SN 1991, trú ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) và Lương Thị Kiều Anh (SN 1992, trú ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thu giữ tại chỗ 1 gói nilon có chứa chất bột màu trắng đục, bên ngoài được gói bằng giấy vệ sinh màu trắng, mà Đinh Xuân Vũ khai đó là ma túy dạng đá.

Đối tượng Đinh Xuân Vũ.
Đối tượng Đinh Xuân Vũ.

Tiến hành khám xét phương tiện ô tô mang BKS 73A-061.08 do Đinh Xuân Vũ điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều loại hung khí, như 2 bình xịt hơi cay, roi điện, kiếm và 2 viên đạn.

Chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Xuân Vũ, phát hiện và thu giữ thêm 4 thanh kiếm, 1 roi điện và 3 gói chất tinh thể màu trắng đục mà Vũ khai là ma túy dạng đá.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì Đinh Xuân Vũ là đối tượng nghiện ma túy và là điểm mua bán ma túy cho các con nghiện ma túy tại các địa bàn như: TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Bố Trạch và Tuyên Hóa… Hoạt động của Vũ rất tinh vi, vì vậy việc đấu tranh phá án của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trên phương tiện của đối tượng này luôn cất giấu nhiều hung khí nguy hiểm và sẵn sàng động thủ nếu bị truy bắt.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Tuấn