.

Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trong đợt bầu cử

Thứ Ba, 17/05/2016, 16:12 [GMT+7]

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến rất gần. Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử-ngày hội của toàn dân được lực lượng Cảnh sát nhân dân xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2016.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu, Cục Tham mưu Cảnh sát (C42, Bộ Công an), Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo toàn lực lượng tập trung cao độ triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, đặc biệt là không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự trong đợt bầu cử.

Xác định là “Năm về công tác điều tra,” trong đợt cao điểm này, Tổng cục Cảnh sát cũng chỉ đạo toàn lực lượng chấn chỉnh các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm, từ công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm đến việc khởi tố, áp dụng các biện pháp điều tra tội phạm, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra; chấn chỉnh các vụ việc “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế, dân sự.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát toàn quốc cũng tăng cường công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm có nguy cơ phạm tội tại địa bàn cơ sở; thực hiện quyết liệt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lực lượng cảnh sát ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. (Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Lực lượng cảnh sát ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. (Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, Tổng cục Cảnh sát cũng đã chỉ đạo tăng cường các mặt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tạm dừng việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên phạm vi toàn quốc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã có kế hoạch chỉ đạo toàn lực lượng tại các đơn vị, địa phương trong cả nước mở 1 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 1 đến 30-5-2016). Đợt cao điểm này tập trung vào việc tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự tại các địa bàn trọng điểm, nhất là tại các thành phố lớn.

Lực lượng cảnh sát tập trung các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng, tội phạm cướp, cướp giật trên các tuyến giao thông và tại các thành phố lớn; khẩn trương điều tra, mở rộng điều tra và kết luận các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm, nhất là các vụ án có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường cũng được quan tâm đẩy mạnh, nhất là phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm, phối hợp giải quyết những vụ việc đang phức tạp nổi lên.

Trung tá Nguyễn Đức Huy cho biết qua 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát toàn quốc đã ra quân quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật như điều tra, khám phá trên 1.150 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 77,62%); triệt phá 64 băng ổ nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú gần 220 đối tượng truy nã; phát hiện 554 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng chức năng bắt giữ 645 vụ, 930 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 10 kg heroin, hơn 15 kg ma túy tổng hợp, trên 15.000 viên ma túy tổng hợp, 5 kg thuốc phiện. Qua đấu tranh và vận động quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 súng quân dụng, 15 súng tự chế, 365 viên đạn, 17,4 kg thuốc nổ, 120 công cụ hỗ trợ, 8 vũ khí thô sơ...

Một số vụ việc điển hình như Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng bắt 2 đối tượng (trong đó 1 đối tượng có lệnh truy nã) giết người, cướp "xe ôm."

Công an Quảng Bình bắt 22 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 3 tỷ đồng, tạm giữ hàng chục xe ôtô.

Công an tỉnh Lạng Sơn bắt 1 đối tượng, thu giữ 2,5kg ma túy, 4 bánh heroin, 500 viên ma túy tổng hợp, 5 túi tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 4 khẩu súng, 51 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 4 thanh kiếm, 1 ôtô, hơn 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An bắt 3 đối tượng, thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ôtô.

Công an tỉnh Điện Biên bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin. Công an tỉnh Bắc Giang bắt 1 đối tượng, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp...

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)