.

Khởi tố 2 đối tượng cướp xe tang vật

Thứ Năm, 19/11/2015, 15:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-11, thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân (SN 1996) và Trần Hữu Nguyên (SN 1996), đều trú ở bản Chuân, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi cướp tài sản. Đây là 2 trong số các đối tượng tham gia vận chuyển gỗ lậu bị lực lượng chức năng tịch thu phương tiện, tang vật nên đã tổ chức cướp lại tài sản.

Theo kết quả điều tra, trước đó vào khoảng 1h ngày 13-11, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân, Trần Hữu Nguyên và Trần Hữu Long (SN 1993), đều trú ở bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy sử dụng 2 xe máy vận chuyển gỗ trái phép. Quá trình vận chuyển thì bị tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy do ông Lê Anh Trọng làm chỉ huy bắt giữ và đưa toàn bộ tang vật về BQL rừng phòng hộ Động Châu. Do xe máy của đối tượng Quân bị xẹp lốp nên tổ công tác kiểm lâm đã đưa xe máy và số gỗ trái phép của Nguyên về để làm việc trước, tuy nhiên Nguyên không chấp hành mà bỏ đi.

Ảnh 13 : Đối tượng Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân (áo đen) và Trần Hữu Nguyên (áo trắng).
Đối tượng Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân (áo đen) và Trần Hữu Nguyên (áo trắng).

Trong lúc tổ công tác tiếp tục đưa xe máy của Quân cùng số gỗ lậu về để xử lý thì Trần Hữu Long đã điện thoại cho anh Trần Hữu Doãn (SN 1986), ở cùng bản Chuân ra xin nhưng không được. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Nguyên đã dùng dao chém đứt dây buộc gỗ, hạ gỗ xuống cho Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân lấy xe máy bỏ chạy.

Thấy Quân, Nguyên, Long làm không đúng nên anh Trần Hữu Doãn đã chửi mắng, đồng thời giúp kiểm lâm đưa thanh gỗ còn lại về BQL rừng phòng hộ Động Châu. Toàn bộ số tang vật thu giữ gồm xe máy không có BKS của Nguyên và số gỗ trái phép được cất vào kho. Sau khi bị thu giữ gỗ và xe, Quân, Long, Nguyên bức xúc và bàn nhau cách thức lấy lại xe. Long bảo Nguyên và Quân về nhà lấy kìm cộng lực lên để cắt khóa lấy lại xe. Quân và Nguyên đi về nhà của Nguyên ở bản Chuôn lấy kìm cộng lực và mượn 1 xe máy ra đón Long rồi cả ba chạy về BQL rừng phong hộ Động Châu.

Khi các đối tượng đang tiến hành lấy xe máy thì bị ông Phạm Đức Hóa,  Giám đốc BQL rừng phòng hộ Động Châu phát hiện. Ông Hóa trực tiếp đứng trước đầu xe chặn lại thì Nguyên nổ máy tăng ga làm ông Hóa bị thương xây xước ở tay. Ông Hóa vẫn tiếp tục giữ xe mô tô lại nhưng rồi Nguyên chạy xe thoát được. Ông Hóa chạy đuổi theo thì Quân cầm ổ khóa ở tay đưa lên dọa ném và nói “Chú mà tới đây tôi tông chú chết”. Thấy ông Hóa vẫn tiếp tục đuổi, Quân đưa kìm cộng lực lên dọa và ném ổ khóa về phía ông, rồi cả bọn mang xe máy đi cất giấu ở trong rừng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Lệ Thủy đã khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ 3 đối tượng, riêng đối tượng Trần Hữu Long vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Trần Tuấn-Phi Long