.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 1 thanh niên tử vong

Thứ Bảy, 03/10/2015, 21:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) khiến 1 thanh niên tử vong.

Đối tượng Phạm Mạnh. Ảnh: CTV.
Đối tượng Phạm Mạnh. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-10, tại một quán nhậu ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) do mâu thuẫn trên bàn nhậu nên Nguyễn Hoàng (28 tuổi, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng vỏ chai bia để đánh Phạm Mạnh (29 tuổi, trú cùng địa chỉ).

Tuy nhiên, Mạnh đã đưa tay ra đỡ được rồi chụp lấy mảnh vỏ chai vỡ cắt ngang cổ Hoàng khiến mọi người không kịp can ngăn. Vết cắt sâu khiến Hoàng mất nhiều máu, chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với PC45 đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 2 giờ sau khi gây án, Mạnh đã đến Đồn Công an Thanh Hà đầu thú.

Được biết, nghi can giết người và nạn nhân đều là thuyền viên trên tàu cá do ông Nguyễn Phụng (43 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, đang neo đậu tại cảng Gianh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hải