.

Tăng cường xử lý các "điểm nóng" về xâm hại rừng trái phép

Thứ Sáu, 03/04/2015, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, các lực lượng chức năng ở tỉnh ta, đặc biệt là lực lượng Kiểm lâm, Công an, Bộ đội Biên phòng... đã đẩy mạnh phối hợp trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi xâm hại rừng trái phép, đặc biệt là tại các "điểm nóng" về phá rừng. Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý được 4.649 vụ vi phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, tịch thu 5.982 m3 gỗ các loại, nộp ngân sách nhà nước trên 47 tỷ đồng. Ngoài ra, cả tỉnh còn tiến hành giải toả được 277/285 cơ sở cưa xẻ gỗ ngoài quy hoạch...

Nhiều "điểm nóng" xâm hại rừng đã được ngăn chặn kịp thời 

Tỉnh ta có diện tích rừng, đất rừng tương đối lớn, là một trong số địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước (khoảng 77%). Đó là vinh dự, nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá nói trên...

Tại cuộc họp giao ban về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng quý I-2015 mới đây, ông Phan Mậu Phấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh cho biết, khoảng tháng 8-2014, đơn vị nhận được thông tin trên địa bàn huyện Quảng Ninh (chủ yếu tại khu vực xã Trường Sơn và xã Trường Xuân) xuất hiện một nhóm "lâm tặc" khoảng 50 người đến "ém quân" tại các tiểu khu 14, 17... để khai thác gỗ trái phép. Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã khẩn trương tham mưu cho UBND huyện nhanh chóng thành lập một chốt kiểm soát ở khu vực xã Trường Sơn.

Đợt 1, chốt kiểm soát này đã phát hiện được 34 m3 gỗ các loại bị lâm tặc đốn hạ nằm rải rác ở nhiều nơi. Đợt 2, chốt kiểm soát phát hiện thêm 19m3 gỗ các loại. Thời điểm đó, do thời tiết thường xuyên có mưa lớn, nên phải đến cuối tháng 10 các lực lượng chức năng ở huyện mới tiến hành cưa nhỏ, đưa gỗ về tập kết tại khu vực chốt La Véng để xử lý.

Ông Phấn cho biết thêm, nếu không có sự vào cuộc sớm từ các lực lượng chức năng ở huyện, chắc chắn địa bàn Quảng Ninh sẽ bị "nóng lên" vì lâm tặc. Hiện nay, tình hình vi phạm trên địa bàn đã được ngăn chặn, đẩy lùi đáng kể, tuy nhiên, nếu chủ quan, lơ là thì rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng. Theo thông tin mà Kiểm lâm huyện Quảng Ninh nắm được, hiện vẫn còn một số đối tượng lạ mặt đang ở quanh khu vực xã Trường Sơn để tìm cách xâm hại rừng trái phép, qua mặt các lực lượng chức năng...

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, ngày 3-1-2015, Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với một đơn vị chức năng ở nước bạn Lào tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và phát hiện được 30,8m3 gỗ nằm dọc tuyến Rào Tre đến địa bàn Hà Tĩnh.

Khi phát hiện được khối lượng lớn gỗ nói trên, lực lượng Biên phòng đã khẩn trương thông báo và tiến hành bàn giao cho lực lượng Kkiểm lâm tỉnh kịp thời đến tiếp nhận, xử lý. Đồng thời, lực lượng Biên phòng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để "siết chặt" những đối tượng lạ nghi là "lâm tặc" ra vào khu vực biên giới trái phép, không rõ mục đích... Nhờ đó, tình hình xâm hại rừng tại khu vực này được đẩy lùi đáng kể...

Các cơ sở cưa xẻ gỗ nằm ngoài quy hoạch sẽ bị cơ quan chức năng tháo dỡ.
Các cơ sở cưa xẻ gỗ nằm ngoài quy hoạch sẽ bị cơ quan chức năng tháo dỡ.

Một khu vực có nhiều "điểm nóng" phá rừng trong vài năm trở lại đây, đó là khu vực Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (VQG PN-KB). Nhắc tới khu vực này, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ việc "nổi cộm" gần đây, đó là lâm tặc đốn hạ 3 cây gỗ huê khiến cho tỉnh phải huy động rất nhiều lực lượng, phương tiện và phải tốn nhiều thời gian, công sức mới "hạ nhiệt" được điểm nóng này nhằm ổn định tình hình...

Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Ban quản lý VQG PN-KB cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2015, Ban quản lý VQG PN-KB phát hiện được 73 vụ vi phạm lâm luật. Riêng năm 2014, đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 154 vụ vi phạm, tịch thu 23,264m3 gỗ các loại, 72 cá thể và 118,6kg bộ phận động vật hoang dã, 3,5kg vai vỏ cây gió bầu; 5 máy cưa, 99 dụng cụ thủ công đưa vào rừng để khai thác và chế biến lâm sản trái phép; tháo gỡ 5.337 sợi dây bẫy các loại, phá bỏ 77 lán trại, đẩy đuổi trên 500 lượt người có ý định vào rừng VQG bất hợp pháp; nộp ngân sách nhà nước trên 647 triệu đồng... Đặc biệt, thời gian gần đây đơn vị đã phát hiện được khá nhiều vụ lâm tặc sử dụng súng săn, súng tự chế... để săn bắn động vật quý hiếm như sơn dương, voọc...

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong quý I-2015, toàn tỉnh tổ chức được 8 đoàn liên ngành cấp huyện để triển khai truy quét lâm tặc tại các khu rừng như: Khe Nét, Khe Núng, Khe Tang và khu vực giáp ranh giới tỉnh Hà Tĩnh ở huyện Tuyên Hoá; tiểu khu 37, 39 và khu vực Lòm, K-ai, K-vàng (huyện Minh Hoá), Động Châu, Khe Nước Trong và khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Trị ở huyện Lệ Thuỷ... Nhờ đó, tình hình bảo vệ rừng đã và đang có chiều hướng tốt lên.

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng        

Cần phải đẩy mạnh, thắt chặt sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng để ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại rừng trái phép, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban về công tác quản lý, bảo vệ rừng quý I-2015. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiến hành ngăn chặn, đẩy lùi được khá nhiều hành vi xâm hại rừng trái phép.

Nhờ đó, nhiều diện tích rừng tự nhiên của tỉnh ta được bảo vệ khá tốt. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ở tỉnh, đặc biệt là lực lượng Kiểm lâm cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của mình trong thực hiện trách nhiệm vụ được giao; không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. Trong quý II-2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cần xây dựng một phương án phối hợp với các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền các địa phương có rừng, chủ rừng... đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đặc biệt chú trọng đến tuyến biên giới; lực lượng Công an tỉnh cần xử lý nghiêm những trường hợp chống người thi hành công vụ, sử dụng súng săn bắn động vật hoang dã trái phép...        

Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Ban quản lý VQG PN-KB thông tin thêm, mới đây, Ban quản lý VQG PN-KB đã đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan khác như: Công an, Bộ đội Biên phòng, chính quyền xã, thôn... để ngăn chặn, phòng ngừa, góp phần bảo vệ trật tự trị an trong khu vực, bảo đảm an toàn cho du khách khi đến thăm quan VQG.

Đặc biệt, trong năm 2015, Ban quản lý VQG PN-KB đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện tốt các quy chế đã ký kết, hợp tác với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Công an huyện Bố Trạch, Đồn Công an Phong Nha trong vấn đề giám sát các đối tượng lợi dụng giấy thông hành xâm nhập vào VQG khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Lãnh đạo VQG đang tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với các chủ rừng giáp ranh, xây dựng chương trình hành động giảm thiểu các vụ vi phạm lâm luật trong lâm phận của VQG PN-KB...

Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thời gian tới tình trạng xâm hại rừng trái phép trên địa bàn tỉnh sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi và sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những "điểm nóng" về phá rừng...

Văn Minh