.

Chuyến truy nã đầu năm

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, được sự phân công của chỉ huy đơn vị, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh, gồm trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đại úy Nguyễn Thanh Phúc, đại úy Trương Thanh Phong đã “khăn gói” lên đường vào Nam làm nhiệm vụ xác minh, truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

 

Đối tượng Võ Văn Tấn sau khi bị bắt. Ảnh: Trần Tuấn

Đối tượng Võ Văn Tấn sau khi bị bắt.

Ảnh: Trần Tuấn

Đại úy Trương Thanh Phong, người được mệnh danh là “khắc tinh” của những đối tượng truy nã, sau chuyến công tác từ miền Nam trở về cho biết, trong thời gian 15 ngày từ ngày 25-1-2015 đến 20-2-2015, tổ công tác của anh đã tiến hành xác minh, truy bắt được 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Với quyết tâm cao, tổ công tác đã tham gia khám phá thành công chuyên án 053 C, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Văn Tấn, sinh năm 1991 ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh bị Công an huyện Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Võ Văn Tấn đã lẩn trốn vào Bình Dương, Nha Trang và liên tục thay số điện thoại, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Điều đặc biệt là gia đình của đối tượng Võ Văn Tấn không hợp tác với lực lượng Công an. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với công tác xác minh nhiều tháng trời, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh phát hiện ra Tấn đang làm việc tại Nhà máy dệt Ta Tong ở Khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 

Chuyến truy nã đầu năm của tổ công tác mang quyết tâm cao. Phối hợp với Phòng PC52, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồn Công an phụ trách Khu Công nghiệp Tân Thành, tổ công tác tiếp cận Nhà máy dệt Ta Tong. Công tác rà soát danh sách lao động người Quảng Bình làm việc tại phân xưởng dệt được tiến hành và cái tên Võ Văn Tấn dần lộ diện. Trong vai là cán bộ đi khảo sát thị trường và tham quan nhà máy để đặt hàng dệt, khi đến khu vực Võ Văn Tấn đang làm việc, tổ công tác tiến hành tiếp cận và bắt giữ Võ Văn Tấn trước sự ngỡ ngàng của chính đối tượng và công nhân tại nhà máy.

Thắng lợi đã có, với lòng nhiệt tình công việc, sự mưu trí, dũng cảm, tổ công tác đã tiến hành xác minh và liên tiếp bắt gọn các đối tượng truy nã. Đó là,  bắt đối tượng truy nã Nguyễn Hồng Nhất, sinh năm 1977 ở TK2, thị xã Ba Đồn, bị truy nã về tội cướp tài sản đang lẩn trốn tại 1 công ty ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; bắt đối tượng truy nã Võ Văn Hải, sinh năm 1993 ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, đang lẩn trốn tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; bắt đối tượng truy nã Nguyễn Hải Quân, sinh năm 1993 ở xã Hòa Trạch, Bố Trạch, bị truy nã về tội hủy hoại tài sản.

Tổ công tác cũng đã tiến hành vận động đầu thú đối tượng truy nã Cao Tiến Sáu, sinh năm 1993 ở xã Hóa Sơn, Minh Hóa, bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Cũng trong thời gian này, trung tá Nguyễn Xuân Hưng đã khám phá được chuyên án 115T, vận động đầu thú đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1959 ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, bị truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài; bắt đối tượng truy nã Lê Xuân Đại, sinh năm 1969 ở Tân Hưng, Tân Phú, tỉnh Bình Phước bị Công an Bình Phước truy nã về tội giết người.

Tất cả các đối tượng truy nã bị bắt, tổ công tác đã thực hiện di lý về Quảng Bình an toàn, tiến hành làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho Công an các đơn vị, địa phương xử lý theo thẩm quyền, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đầu năm đầy gian nan thử thách.                                        

Ngọc Oanh