.

Một công nhân bị đánh gục tại công trường thi công Quốc lộ 1A

Thứ Sáu, 25/07/2014, 16:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-7, thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đang tiến hành xác minh vụ 1 công nhân của Công ty TNHH Thanh Bình đang thi công gói thầu số 12 thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1A bị một đối tượng là người dân địa phương ở xã Gia Ninh (Quảng Ninh) đánh gục tại công trường.

Theo nội dung công văn của Công ty TNHH Thanh Bình  gửi các cơ quan chức năng: Vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 23-7, công nhân của Công ty đang triển khai công tác vệ sinh mặt đường tại lý trình Km682+700 thuộc địa phận xã Gia Ninh (Quảng Ninh) thì có hai đối tượng người địa phương đi trên xe mô tô BKS 73G-09818 vô cớ đến gây gỗ và hành hung công nhân của Công ty.

Đặc biệt, 1 trong hai đối tượng này đã đánh anh Phạm Văn Tư (SN 1991), công nhân của Công ty gục ngay tại chỗ, sau đó phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Trước sự việc trên Công ty TNHH Thanh Bình đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin từ Công an xã Gia Ninh cho biết, bước đầu xác định đối tượng trực tiếp đánh anh Phạm Văn Tư  là Nguyễn Hồng Điệp (SN 1973) trú tại xã Gia Ninh. Theo ông Lê Vũ Thức, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH Thanh Bình tại  gói thầu số 12  thì hiện tại anh Tư đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Thành