.

Khởi tố đối tượng phạm tội huỷ hoại tài sản

Thứ Tư, 18/06/2014, 14:50 [GMT+7]

(QBĐT) -  Sáng 18-6, Thượng tá Lê Hồng Minh, Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thiển (SN 1972, trú ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh)  về  tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS.

 

a
Trần Văn Thiển tại Công an huyện Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 10-5 anh Trương Tiến Thành, Trực ban của Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tại Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân (thuộc địa phận huyện Quảng Ninh) phát hiện vườn cây phật thủ bị chặt đứt gốc, cạnh đó vườn cao su của gia đình anh Nguyễn Tình cũng bị chặt phá.

Nhận được tin báo về sự việc trên, Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Ninh xác định đây là vụ phá hoại tài sản có động cơ xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di dân phát triển kinh tế vùng miền núi. Qua khám nghiệm hiện trường, có 300 cây cao su hơn 1 năm tuổi bị chặt hạ, 76 cây phật thủ  (loại cây có giá trị kinh tế cao, đề tài do sở Khoa học  và Công nghệ phối hợp trồng thử nghiệm từ năm 2012) bị chặt đứt gốc. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ban chuyên án ngay lập tức được thành lập để điều tra, truy xét… Theo đó, từ một thông tin đáng chú ý, vào ngày 8-5 Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã bắt giữ 1m3 gỗ lậu đang thu giấu trong khu vực Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân. Số gỗ này được xác định do nhóm Trần Văn Thiển (SN 1972, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) khai thác từ rừng phòng hộ Long Đại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giáo dục, thuyết phục… biết không thể chối cải trước lập luận chắc chắn và sắc bén mà các trinh sát hình sự đưa ra, Thiển đã khai nhận: Do bị kiểm lâm bắt gỗ, Thiển nghi thông tin từ Tổng đội TNXP báo cho lực lượng kiểm lâm, nên vào đêm 9-5 Thiển cầm dao tông từ nhà của Nguyễn Tuấn Anh-một ''lâm tặc'' cùng nhóm (trú tại xã Trường Xuân)-chặt đứt 76 cây phật thủ và 300 cây cao su của hộ anh Nguyễn Tình để trả thù.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Quảng Ninh tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm P.V Bạn đọc