Bộ đội Cụ Hồ trồng cam OCOP

  • 07:06 | Thứ Bảy, 26/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau những năm tháng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Tề trở về quê hương, làm giàu trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Từ những thửa đất khô cằn sỏi đá, ông Tề đã trồng lên vườn cam xanh tốt, cho quả ngọt thơm.
 
Tự hào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
 
CCB Nguyễn Xuân Tề sinh năm 1949, ở thôn Cà, xã Hòa Trạch (Bố Trạch). Nhớ về những tháng năm tuổi trẻ oanh liệt, hào hùng, ông Tề chia sẻ: “19 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ, vào chiến trường B ở tỉnh Quảng Trị. Đến năm 1970, tôi chuyển sang Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Nam Lào”.
 
Sau một thời gian tham gia làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào, năm 1974, ông Tề cùng các đồng đội Sư đoàn 968 trở về Việt Nam tham gia giải phóng miền Nam. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tề cho biết, lúc này Sư đoàn 968 của ông thay thế Sư đoàn 320 tại Tây Nguyên. Tại đây, nhiệm vụ chính của sư đoàn là giữ chân quân địch, thực hiện nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên tại Kon Tum, Gia Lai. Sau khi đánh lạc hướng quân địch, quân ta tập trung lực lượng, giành chiến thắng Buôn Ma Thuột vào ngày 10/3/1975.
Ông Nguyễn Xuân Tề (bên phải) tự hào kể về những ngày tháng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ông Nguyễn Xuân Tề (bên phải) tự hào kể về những ngày tháng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Đến tháng 4/1975, ông Tề tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây là chiến dịch quyết chiến, thần tốc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 26-30/4/1975), với lực lượng và phương tiện tham gia hùng hậu, bằng nhiều mũi tổng tiến công, quân ta đã tiêu diệt các cánh quân địch, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Ông Nguyễn Xuân Tề xúc động chia sẻ: “Từ năm 1968-1975, bản thân tôi đã tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường khác nhau. Sau mỗi chiến thắng, chúng tôi vui mừng, hy vọng đến ngày không xa đất nước thống nhất, hòa bình lập lại. Đặc biệt, tôi luôn tự hào vì mình đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi nhớ mãi giây phút hạnh phúc chiến thắng trong ngày lịch sử trọng đại của dân tộc 30/4/1975. Giờ, tôi may mắn vẫn được ngồi đây nhớ về những ký ức đẹp đẽ, hào hùng của một thời đã qua, nhớ về các thế hệ cha ông, đồng đội của tôi đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của Tổ quốc”.
 
Xây dựng thương hiệu cam OCOP
 
Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, CCB Nguyễn Xuân Tề tiếp tục công tác tại Sư đoàn 968. Đến năm 1976, ông ra quân, trở về địa phương sinh sống. Tại đây, ông Tề lần lượt tham gia làm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, Chi hội trưởng Hội CCB, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Cà (từ năm 2015 đến nay).
CCB Nguyễn Xuân Tề bên vườn cam OCOP 3 sao của gia đình.
CCB Nguyễn Xuân Tề bên vườn cam OCOP 3 sao của gia đình.
Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, song hành với việc làm tròn trách nhiệm của người cán bộ thôn, ông Tề cùng vợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Nhờ có chính sách giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, không cam chịu đói nghèo, vợ chồng ông Tề đã nhận khai hoang 5ha đất trống, đồi trọc để đầu tư trồng cây cao su. Trên đất cao su, ông trồng xen cây lạc, ớt, ngô, dưa… với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Đến khi cây cao su khép tán, cho khai thác mủ, thu nhập của gia đình ông Tề đạt từ 70-90 triệu đồng/năm.
 
Thế nhưng ông trời như thử thách sức người, cơn bão năm 2013, 2017 đã ảnh hưởng nặng nề đến diện tích trồng cao su của gia đình ông Tề. Ông nhớ lại: “Nhìn những thành quả lao động của mình bao năm bị tàn phá vì gió bão, vợ chồng tôi không khỏi xót xa. Dẫu thế, chúng tôi cũng không nản lòng, quyết định phá bỏ cây cao su, chuyển sang mô hình VAC, trong đó chủ lực là trồng cây cam”.
 
Với những thành tích đạt được, CCB Nguyễn Xuân Tề đã được nhận nhiều giấy khen của UBND xã, huyện; xứng đáng là gương CCB điển hình với phẩm chất trung thành, đoàn kết, gương mẫu, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất.
Khi mới thực hiện mô hình VAC, ông Tề trồng hơn 2ha dưa hấu, 1,5ha cam, 0,5ha ớt, nuôi 10 con bò thịt thương phẩm, 300 con gà và đào ao thả cá 3.000m2, 7 đàn ong lấy mật… Nhờ vậy, tổng thu nhập bình quân hàng năm đạt 600-700 triệu đồng. Tuy nhiên, tuổi ngày càng cao, ông không đủ sức để chăm sóc cả trang trại nên đã giao lại một phần cho các con tiếp tục sản xuất.
 
Hiện, ông Tề chủ yếu tập trung chăm sóc 2,5ha cam V2 và cam canh. Với mong muốn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, ông đã nói không với các loại thuốc hóa học trong việc chăm sóc cam nên chất lượng cam ở trang trại luôn bảo đảm sạch, thơm ngon. Năm 2020, vườn cam của ông được chứng nhận VietGAP, đến năm 2024 xây dựng thành công thương hiệu cam OCOP 3 sao.
 
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất, đến nay, mô hình cam OCOP của gia đình ông Tề đã được nhiều khách hàng biết đến, tin mua. Vườn cam mang lại lợi nhuận khoảng 300-500 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 4-6 lao động…
“Mặc dù tuổi đã cao nhưng CCB Nguyễn Xuân Tề luôn tích cực, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương. Trong sản xuất, CCB Nguyễn Xuân Tề đã sáng tạo, áp dụng nhiều phương pháp phù hợp thực hiện hiệu quả mô hình VAC, đặc biệt xây dựng thành công sản phẩm cam OCOP 3 sao. Ông cũng rất nhiệt tình hỗ trợ bà con kỹ thuật, giống cây… để cùng phát triển kinh tế...”, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Trạch Hoàng Văn Thái cho biết.
Lê Mai

tin liên quan

Kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các sự kiện của tỉnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 26/4, tại trung tâm TP. Đồng Hới, Sở Công thương sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP gắn với ứng dụng chuyển đổi số-Quảng Bình năm 2025.

Hợp lực đưa du lịch Quảng Bình phát triển xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn

(QBĐT) - Chiều nay, 25/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2025. 

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng

(QBĐT) - Đổi mới, đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương, Quảng Bình-mảnh đất đầy tiềm năng của khu vực Bắc Trung bộ đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại trong nước và quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng...