Quảng Bình tham dự hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn

  • 13:52 | Thứ Ba, 10/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày 9-11/12, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất và phiên họp thường niên Mạng lưới Làng du lịch tốt nhất lần thứ hai của UN Tourism. 
Đại diện Làng du lịch Tân Hoá (bên trái) tham gia thảo luận tại hội nghị.
Đại diện Làng du lịch Tân Hóa (bên trái) tham gia thảo luận tại hội nghị.
Đây là hội nghị mang tính toàn cầu đầu tiên của UN Tourism về du lịch nông thôn, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ cơ quan quản lý cấp quốc gia và địa phương trong nước, các nước thành viên, các tổ chức quốc tế, cộng đồng du lịch, khu vực tư nhân của khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
 
Hội nghị tập trung vào ba chủ đề chính: Chính sách cấp quốc gia và địa phương thúc đẩy du lịch phát triển nông thôn; thu hút sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các điểm đến nông thôn. 
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Zoritsa Urosevic, Phó Tổng Thư ký UN Tourism.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Zoritsa Urosevic, Phó Tổng Thư ký UN Tourism.
Tham gia sự kiện quan trọng của mạng lưới Làng du lịch tốt nhất, Quảng Bình có đại diện Làng du lịch Tân Hóa (Minh Hóa)-địa phương được giải Làng du lịch tốt nhất năm 2023. Tại hội nghị, du lịch Quảng Bình đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng làng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn tại địa phương; đồng thời giới thiệu các thông tin về sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Bình.
Giới thiệu các sản phẩm du lịch, OCOP Quảng Bình cho các đại biểu tham dự hội thảo.
Giới thiệu các sản phẩm du lịch, OCOP Quảng Bình cho các đại biểu tham dự hội thảo.
Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo du lịch, các tổ chức, chuyên gia quốc tế và trong nước, các quốc gia thành viên của UN Tourism nói chung và Quảng Bình nói riêng được học hỏi, nâng cao nhận thức, định hướng tầm nhìn và ban hành, thực thi các chính sách, giải pháp phát triển du lịch nông thôn phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.
 
Đây là cơ hội “vàng” để ngành Du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Bình nói riêng quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tiềm năng, thế mạnh của du lịch nông thôn đến bạn bè quốc tế, qua đó tạo đà đưa du lịch nông thôn phát triển trở thành một sản phẩm quan trọng.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng các đại biểu ngành Du lịch Quảng Bình.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng các đại biểu ngành Du lịch Quảng Bình.
Dịp này, phiên họp thường niên Mạng lưới Làng du lịch tốt nhất lần thứ hai của UN Tourism cũng đã được diễn ra nhằm xây dựng khung chiến lược của mạng lưới và định hướng phát triển trong tương lai.
Diệu Hương

tin liên quan

Thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch

(QBĐT) - Đó là ý kiến của đại biểu Ngô Thị Nhung, Tổ đại biểu huyện Quảng Ninh tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) diễn ra vào sáng 10/12.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 129/CĐ-TTg, ngày 9/12/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả công tác thu thuế đối với thương mại điện tử.

Chuyện của… OCOP

(QBĐT) - Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" đã từng bước khẳng định vị thế của mình, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và cải thiện đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên để OCOP thật sự phát triển bền vững, tự tin hội nhập, thì vẫn còn nhiều chuyện phải bàn.