Bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi

  • 07:19 | Thứ Tư, 20/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chăn nuôi có vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để bảo vệ môi trường sống cho người dân. Tuy nhiên, hiện việc xử lý chất thải trong chăn nuôi của người dân vẫn còn nhiều tồn tại.
 
Nông dân có ý thức chấp hành
 
Hiện nay, việc xử lý chất thải chăn nuôi được nhiều cơ sở chăn nuôi chú trọng. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, khép kín; quy trình kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến được áp dụng vào sản xuất, như: Chăn nuôi trên đệm lót sinh học, xây dựng hệ thống hầm biogas để xử lý chất thải, thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y... đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế rủi ro do thiên tai và dịch bệnh.
 
Trang trại chăn nuôi lợn thảo dược của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp an toàn Tâm Sen, xã Sơn Lộc (Bố Trạch) có quy mô gần 400 con/lứa. Trang trại luôn có ý thức thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi bởi đây là nguồn nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến lây lan dịch bệnh trên đàn lợn cũng như ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
 
Chị Nguyễn Thị Hoài Sen, Giám đốc HTX cho biết: “Ô nhiễm môi trường luôn là thách thức lớn đối với người chăn nuôi, do vậy, khi xây dựng trang trại, HTX đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải bằng hầm biogas và lát nền xi măng để thuận tiện cho quá trình cọ rửa vệ sinh và tránh được sự thẩm thấu chất lỏng ra ngoài môi trường. Đặc biệt, khâu vệ sinh được thực hiện thường xuyên, men vi sinh được phun vào môi trường, vào hầm xử lý chất thải hàng ngày để giảm thiểu mùi hôi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phân hủy nên môi trường luôn được sạch sẽ, thoáng mát. Nhờ đó, đàn lợn của HTX phát triển ổn định; hạn chế được dịch bệnh… Hiện, HTX đang hướng đến phương pháp sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng kín để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng sức đề kháng cho đàn lợn”. 
Trang trại chăn nuôi của HTX Nông nghiệp an toàn Tâm Sen bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.
Trang trại chăn nuôi của HTX Nông nghiệp an toàn Tâm Sen bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.
Trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, xã Thái Thủy (Lệ Thủy) đã nhiều năm phát triển chăn nuôi gà thả vườn thương phẩm. Với 4 khu chuồng trại rộng hơn 1ha, gia đình ông nuôi khoảng 3.000 con gà/lứa để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Để phát triển trang trại theo hướng bền vững, gia đình ông đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngay từ khi bắt tay xây dựng chuồng trại. Theo đó, bên cạnh công trình thoát nước, xử lý phân gà, gia đình ông đã ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học không những giúp đàn gà khỏe mạnh mà còn hạn chế tối đa mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi. Nhờ đó, trang trại của gia đình ông có công suất hơn 3.000 con gà/lứa, nhưng chưa để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường cho cộng đồng, dân cư.
 
Vẫn còn nhiều bất cập
 
Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thực trạng thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi có chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều trang trại, hộ chăn nuôi có sử dụng hệ thống xử lý chất thải nhưng vượt quá quy mô công suất, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường; tỷ lệ chăn nuôi nông hộ cao, theo tập quán một số hộ dân vẫn chăn nuôi theo hình thức (chăn thả, nhốt) gần khu sinh hoạt gia đình. Hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khu vực nông thôn miền núi chưa có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh mà thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước, không khí và sức khỏe người dân xung quanh. 
 
Xã Thanh Trạch (Bố Trạch) có 22 trang trại chăn nuôi, trong đó có 5 trang trại chăn nuôi và 17 trang trại tổng hợp; hầu hết, các trang trại chấp hành đầy đủ khâu vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn có 2 trang trại nuôi lợn của ông Nguyễn Quang Lưu và Nguyễn Tiến Dũng (thôn Tiền Phong) vi phạm quy định.
 
Theo ông V.T.T., một người dân địa phương cho biết, các trang trại không bảo đảm môi trường khiến người dân xung quanh rất bức xúc. Mặc dù cách xa khu dân cư hơn 500m nhưng vào mùa hè vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùa mưa lũ thì khối lượng phân lớn trôi về đồng ruộng của thôn, ảnh hưởng đến công tác sản xuất hoa màu của người dân.
 
Hiện, toàn tỉnh có 427 trang trại chăn nuôi; trong đó có 7 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 96 trang trại quy mô vừa, 324 trang trại quy mô nhỏ với khoảng hơn 141.092 hộ chăn nuôi và số lượng vật nuôi chiếm khoảng 75% tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh.

Ông Phạm Đức Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Trạch cho biết: Khi xây dựng, các trang trại vẫn chấp hành đầy đủ vấn đề vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, qua thời gian dài, hệ thống xử lý phân xuống cấp cùng với việc tổng lượng đàn quá tải nên gây ô nhiễm môi trường. Địa phương đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện tiếp tục kiểm tra và yêu cầu chủ trại khắc phục.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trần Công Tám cho biết: Hiện nay, tình trạng xả thẳng chất thải chăn nuôi ra môi trường vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là do chăn nuôi nhỏ lẻ tại các địa phương chiếm số lượng lớn; cơ sở vật chất chuồng trại, ao, bể chứa chất thải còn lạc hậu; công tác quy hoạch khu vực chăn nuôi ở nhiều địa phương còn hạn chế, việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt...
 
Chi cục sẽ tham mưu Sở NN-PTNT hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường; phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững trên cơ sở giảm thiểu các tác động đến môi trường đất, nước, không khí, giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ sức khỏe của công đồng dân cư xung quanh khu vực trang trại chăn nuôi.
Thanh Hoa

tin liên quan

Tạo bản sắc cho quà lưu niệm du lịch biểu trưng

(QBĐT) - Những năm trước đây, khách du lịch ghé thăm Quảng Bình khá "vất vả" để tìm được một món quà lưu niệm biểu trưng ưng ý trước bởi các sản phẩm thường na ná, thiếu đặc trưng riêng, dễ gặp ở các địa phương khác. Nay thì "câu chuyện" đã khác khi một số cơ sở mạnh dạn thử nghiệm các quà lưu niệm biểu trưng độc đáo, mang bản sắc riêng, phù hợp xu thế du lịch mới.

Thu ngân sách từ phí và lệ phí đạt gần 250 tỷ đồng

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến hết tháng 10/2024, số thu ngân sách nhà nước từ phí và lệ phí đạt gần 250 tỷ đồng, đạt hơn 104% dự toán năm, bằng 119% so với cùng kỳ.
 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

(QBĐT) - Ngày 18/11, Sở Công thương phối hợp với Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công thương tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam".