Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới

  • 16:13 | Thứ Sáu, 22/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với nỗ lực tìm hướng đi để "vực dậy" ngành Du lịch sau thời gian dài đình trệ, đóng băng, việc thực hiện tái khởi động các hoạt động du lịch chính là giải pháp tối ưu.“Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới”-buổi đối thoại trực tuyến do Sở Du lịch chủ trì vào ngày 19-10 vừa qua nhằm mục tiêu giải đáp những thắc mắc của du khách khi đến Quảng Bình cũng như gỡ khó cho doanh nghiệp du lịch trong thời kỳ bình thường mới hậu Covid-19…
 
Tại sao Quảng Bình lại quan tâm đến mở cửa du lịch?
 
Buổi đối thoại có sự tham gia của ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure; bà Võ Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh và ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty Netin Travel…
 
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Mở đầu buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ vừa mở cửa nền kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19 một cách thích ứng, an toàn và linh hoạt, tỉnh Quảng Bình rất quan tâm đến việc mở cửa và phục hồi trở lại hoạt động du lịch. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình, sự phục hồi của du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành kinh tế khác, như: Giao thông vận tải, nhà hàng, khách sạn, xây dựng, bất động sản, tài chính, tiêu dùng… Hơn nữa, sự phục hồi của ngành Du lịch có tính chất “dẫn dắt”, đi trước, để từng bước phục hồi nền kinh tế của tỉnh với tỷ trọng ngành du lịch và dịch vụ chiếm hơn 50% trong tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Bình.
 
Ngoài ra, xu thế hậu Covid-19 trên toàn thế giới là du lịch theo nhóm nhỏ, theo gia đình, đi theo đường gần hơn, thay vì đi theo những đoàn khách. Mặt khác, khách du lịch có e ngại khi đến nơi đông người, khu du lịch sầm uất, lớn và có nhu cầu trở về với thiên nhiên, đến nơi nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Vì thế, du lịch Quảng Bình rất phù hợp với các sản phẩm du lịch không tập trung mà phân tán trên khắp địa bàn toàn tỉnh, nhất là hai trung tâm du lịch lớn là TP. Đồng Hới và Phong Nha-Kẻ Bàng…
 
Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, chủ trương mở cửa ngành Du lịch trong thời điểm hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó là, Nhà nước có chủ trương, doanh nghiệp phải sẵn sàng tìm kiếm thị trường và được người dân ủng hộ. Ngoài ra, để thích ứng, linh hoạt, an toàn mở cửa ngành Du lịch, tỉnh Quảng Bình đã kịp thời bàn hành các văn bản, nghiên cứu thị trường, đề xuất của doanh nghiệp và nghiên cứu về công tác y tế để bảo đảm phòng, chống dịch…
 
Đề cập đến vấn đề mở cửa ngành du lịch và triển khai các giải pháp trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều biện pháp nhằm kích cầu du lịch, bảo đảm an toàn trong hoạt động đón khách du lịch. Sau khi UBND tỉnh cho phép một số hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới, đơn vị đã hướng dẫn các doanh nghiệp làm du lịch tuân thủ theo quy định đã ban hành và có hướng dẫn cụ thể đối với du khách đến từ nội tỉnh, ngoại tỉnh…
 
Thích ứng với du lịch hậu Covid-19…
 
Theo ông Nguyễn Châu Á, trong 10 năm qua, các sản phẩm du lịch mà đơn vị đầu tư thiên về trải nghiệm thiên nhiên với nhóm nhỏ từ 8-10 khách du lịch. Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đơn vị phải đóng cửa các hoạt động du lịch, nhưng không để nhân viên nghỉ việc với lý do, nhân viên đơn vị đã được đào tạo kỹ thuật, chuyên môn. Vì thế, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đơn vị đã đi vào hoạt động ngay, không cần phải tuyển dụng lực lượng lao động mới và đào tạo lại lao động. Ngoài tuân thủ các quy định phòng dịch của ngành Y tế và tỉnh, đơn vị đã có chính sách kích cầu du lịch, giảm giá các tour và sẽ hoàn tiền 100% cho khách du lịch vì lý do hủy tour do dịch bệnh, những người chưa an tâm đi du lịch.
 
“Hiện, Oxalis đã triển khai một số tour du lịch khép kín trong điều kiện bình thường mới, với quy trình, đón khách về nghỉ ở cơ sở lưu trú, sau đó, khách du lịch sẽ đi trải nghiệm, khám phá hang động và cắm trại trong rừng, kết thúc tour, trở về địa phương. Thời điểm này, đơn vị chỉ nhóm lên “ngọn lửa” du lịch, khuyến khích khách du lịch đến Quảng Bình trở lại…”, ông Á cho biết.
 
Hang Tiên thuộc hệ thống hang động Tú Làn ngày mưa đẹp như một viên ngọc bích. Ảnh: Oxalis
Hang Tiên thuộc hệ thống hang động Tú Làn ngày mưa đẹp như một viên ngọc bích. Ảnh: Oxalis
Bà Võ Phương Anh cho rằng, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn duy trì “3 tại chỗ” cho hoạt động du lịch và hiện tại đã chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch trong thời gian tới với các điều kiện ngoài tuân thủ quy định, khách phải khai báo y tế, tiêm vắc-xin…
 
Hiện nay, ngoài 2 sản phẩm du lịch là Sunspa Resort và động Thiên Đường đang được đơn vị khai thác, năm 2022 và 2023, đơn vị sẽ đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới, đó là, khu du lịch suối nước nóng Bang và dự án sân golf Bảo Ninh 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế.
 
Trả lời một số thắc mắc của du khách khi đi du lịch Quảng Bình, ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty Netin Travel cho rằng, hiện Netin Travel đang liên hệ với các đối tác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để tập hợp khách tổ chức vào Quảng Bình du lịch với hình thức khép kín. Trước đây, trong điều kiện bình thường ở Quảng Bình, Netin Travel có nhận khách lẻ nhưng bây giờ chỉ nhận khách đoàn hoặc các đơn vị tổ chức đi theo một lộ trình khép kín, trọn gói. Và các lộ trình tour không gây nhàm chán cho du khách…
 
Đối thoại trực tuyến “Khám phá Quảng Bình trong trạng thái bình thường mới”, có nội dung: Chia sẻ tình hình chống dịch và tình hình của ngành Du lịch Quảng Bình trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những yêu cầu, quy định đối với các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới; giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đối với các dịch vụ và tour du lịch khi đến tham quan, khám phá Quảng Bình…
 
Ngọc Hải

tin liên quan

Nâng hạn mức trả đối với bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) là 125 triệu đồng.
 

Đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội

(QBĐT) - Sáng 22-10, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2021.
 

Bảo đảm cung ứng xăng dầu trong trạng thái bình thường mới

(QBĐT) - Sở Công thương vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn khi địa phương đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới.