Giông lốc làm gãy, đổ nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân

  • 17:14 | Thứ Năm, 22/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa to, gió lớn, lốc xoáy trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng của người dân các địa phương trên địa bàn các huyện: Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Mình Hoá. 
 
* Đến thời điểm này, trên 3.550ha lúa đông-xuân của huyện Quảng Trạch đang phát triển rất tốt, trong thời kỳ trổ bông, ngậm sữa. Tuy nhiên, những ngày qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những đợt mưa to, gió lớn, làm đổ ngã trên 300ha lúa của các địa phương, gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng. 
Bà con nông dân đang buộc dựng lại các diện tích lúa bị đổ, ngã do mưa gió.
Bà con nông dân đang buộc dựng lại các diện tích lúa bị đổ, ngã do mưa gió.
Các địa phương có nhiều diện tích lúa bị đổ, ngã gồm: Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Châu và Quảng Hợp. Để giảm thiểu thiệt hại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch đã khuyến cáo các địa phương, hướng dẫn bà con nông dân khôi phục, buộc dựng lại các diện tích lúa bị đổ, ngã, giảm bớt lượng nước trong ruộng để cây lúa khỏi bị ngập úng.
 
Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng cần thường xuyên theo dõi ruộng lúa, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh, có biện pháp phòng trừ hiệu quả nhằm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
 
*Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa xuất hiện mưa giông kèm gió lốc tại một số địa phương, gây thiệt hại nhiều diện tích lúa và ngô vụ đông-xuân.
Nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân bị gãy, đổ tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân bị gãy, đổ tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Tại xã Thuận Hóa, giông lốc xảy ra vào các ngày 20, 21 và 22-4-2021 đã làm gãy, đổ 17ha lúa, chiếm 63% diện tích lúa đông-xuân của xã; 40ha ngô, chiếm 72,7% diện tích ngô toàn xã. Theo người dân, hiện nay, lúa đang thời kỳ phơi mau, ngậm sữa, ngô cũng đang non nên đối với diện tích bị gãy, đổ, nguy cơ mất trắng rất lớn. 
Nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân bị gãy, đổ tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Nhiều diện tích cây trồng vụ đông-xuân bị gãy, đổ tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thống kê sơ bộ, toàn huyện Tuyên Hóa có 60,6ha lúa, 87ha ngô vụ đông-xuân bị gãy, đổ. Nhiều nhất ở các xã: Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa và Đức Hóa. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả.
 
*Trận mưa chiều ngày 21-4-2021 kèm theo gió mạnh đã làm nhiều ha lúa của bà con nhân dân xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa bị gãy đổ.
Nhiều ruộng lúa tại xã Xuân Hóa bị đổ rạp hoàn toàn sau trận mưa.
Nhiều ruộng lúa tại xã Xuân Hóa bị đổ rạp hoàn toàn sau trận mưa.
UBND xã Xuân Hóa đã kịp thời cử cán bộ xuống các cánh đồng thống kê chính xác số diện tích thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ, vận động bà con buộc đỡ lúa đứng dậy theo từng khóm nhỏ. 
Nhà của anh Hồ Bông ở bản Ka Định xã Dân Hóa bị tốc mái do lốc xoáy.
Nhà của anh Hồ Bông ở bản Ka Định xã Dân Hóa bị tốc mái do lốc xoáy.

Cũng trong ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái nhà của hai hộ dân ở bản Ka Định, xã Dân Hóa, không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào ngày 15-4-2021, lốc xoáy đã làm tốc mái 5 nhà dân, làm gãy đổ trên 5ha ngô của xã Yên Hóa. 

Thời gian này, trên địa bàn huyện Minh Hóa thường xảy ra mưa to, lốc xoáy, do đó, bà con cần chủ động phòng chống để hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

                              CTV: Thế Lực- Văn Tư- Thùy Linh