Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, gian lận thương mại

  • 16:55 | Thứ Năm, 07/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-1-2021, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và 389 tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo 138/CP đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Mặc dù tình hình trong nước, thế giới có những tác động, thách thức không nhỏ, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, song công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
Năm 2020, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 35.782 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 83,5% (cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra 8,5%), án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại; phát hiện, xử lý 20.550 vụ phạm tội về kinh tế, 227 vụ phạm tội về tham nhũng; phát hiện, xử lý 24.548 vụ, bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy…
 
Ban Chỉ đạo 138/CP đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần giảm 6,8% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cướp tài sản giảm mạnh, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phát hiện và điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy… Công tác truyền thông phòng, chống tội phạm cũng được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, tăng cả tần suất, thời lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của nhân dân. 
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2020, các bộ, ban, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo thống kê của của các lượng chức năng, cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ vi phạm (giảm 16,3% so với năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước 24.817 tỷ 656 triệu đồng (tăng 15,3% so với 2019), khởi tố 2.543 vụ (tăng 28,3% so với cùng kỳ), 3.502 đối tượng (tăng 49,46% so với cùng kỳ).
 
Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ở Trung ương và địa phương.
 
Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hai lĩnh vực này, đặc biệt là đối với những nội dung còn sơ hở, bất cập.
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, nắm tình hình địa bàn thật tốt để tội phạm không trà trộn vào được; phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ tha hóa phẩm chất, tiếp tay cho tội phạm hoạt động; đồng thời tiếp tục lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước…
Thanh Hoa