Khai mạc Hội chợ Xuân Tân Sửu Quảng Bình năm 2021

  • 07:31 | Thứ Bảy, 09/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) -Tối 8-1-2021, tại TP. Đồng Hới, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công thương Quảng Bình) phối hợp Trung tâm Khoa học và Phát triển xã hội tổ chức khai mạc Hội chợ xuân Tân Sửu Quảng Bình năm 2021. 
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.
Hội chợ Xuân Tân Sửu Quảng Bình năm 2021 có quy mô 200 gian hàng của 100 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia thuộc các ngành hàng như: dệt may-da giày, lương thực-thực phẩm, điện tử-điện máy, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng-đồ gia dụng, nước giải khát, hàng thủ công mỹ nghệ, giống cây trồng,... Phần lớn các mặt hàng đều được sản xuất trong nước, có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ các thương hiệu do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.
 
Hội chợ là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa, đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.
 
Hội chợ cũng là dịp để nhân dân trong tỉnh mua sắm nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13-1-2021.
 
Hình ảnh một số gian hàng tại Hội chợ Xuân Tân Sửu Quảng Bình:
Gian hàng tự chọn đồng giá 39.000 đồng
Gian hàng tự chọn đồng giá 39.000 đồng
Các mặt hàng giày dép, áo quần đa dạng và phong phú
Các mặt hàng giày dép, áo quần đa dạng và phong phú
Các thực phẩm cao cấp như hồng sâm, đông trùng hạ thảo, yến sào...cũng được bày bán tại hội chợ.
Các thực phẩm cao cấp như hồng sâm, đông trùng hạ thảo, yến sào...cũng được bày bán tại hội chợ.
T. Hoa