Ốc xoắn dạt vào bờ biển là hiện tượng bình thường…

  • 08:27 | Thứ Tư, 23/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 22-9, ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết, hiện tượng ốc xoắn dạt vào bờ biển tỉnh ta trong mấy ngày gần đây là hiếm thấy nhưng không có gì bất thường. Hiện tượng này từng xuất hiện, được ghi nhận nhiều lần ở vùng biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước đây.

Được biết, trong 3 ngày (từ chiều ngày 19 đến 21-9), Chi cục Thủy sản liên tục nhận thông báo về hiện tượng ốc xoắn dạt vào bờ biển với số lượng lớn, tập trung ở vùng biển phía bắc cửa sông Gianh. Khu vực phía nam cửa Gianh cũng có ốc xoắn dạt vào bờ nhưng số lượng ít hơn.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Thủy sản chủ trì đã đi thực tế, ghi nhận tình hình ốc xoắn dạt vào bờ tại một số xã biển trên địa bàn tỉnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Thủy sản chủ trì đã đi thực tế, ghi nhận tình hình ốc xoắn dạt vào bờ tại một số xã biển trên địa bàn tỉnh.

Chiều 21-9, Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Thủy sản chủ trì đã đi thực tế, ghi nhận tình hình tại một số xã biển trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra bờ biển ở 3 xã Quảng Đông, Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) và Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), lượng ốc dạt vào bờ dày đặc với số lượng rất lớn. Chỉ riêng tại 3 xã này, ước tính có khoảng hơn 10 tấn ốc còn sống dạt vào bờ biển.

Trước khi bão số 5 hình thành khoảng một tháng, Chi cục Thủy sản cũng đã ghi nhận việc ngư dân xã Cảnh Dương khai thác ốc xoắn với số lượng nhiều hơn hàng năm. Mỗi tàu giã cào đánh bắt ngày 1 tạ ốc về bán cho thương lái.

Được biết, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản (Sở NN và PT nông thôn) đã lấy mẫu gửi xét nghiệm số ốc bị dạt vào bờ để xác định có độc tố hay không. Chi cục Thủy sản đã thông báo cho các địa phương có ốc dạt vào bờ khuyến cáo người dân hạn chế ăn loài ốc này khi chưa có kết quả xét nghiệm cụ thể. Chi cục cũng đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành giám sát, kiểm tra chất lượng nước biển tại khu vực xảy ra hiện tượng này.

Đình Phong