Minh Hóa được mùa vụ đông-xuân

  • 13:55 | Thứ Tư, 20/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bà con nông dân huyện Minh Hóa hiện rất phấn khởi bởi vụ đông-xuân 2019-2020 vừa được mùa, vừa được giá...
 
Bà Cao Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Minh Hóa cho biết, vụ đông-xuân 2019-2020, toàn huyện thực hiện gieo trồng được 3.221,2ha; đạt 91,22% kế hoạch; trong đó, diện tích một số cây trồng chính, như: cây lúa thực hiện 457,1 ha, đạt 97,25% kế hoạch; cây ngô 788,6 ha, đạt 102,75% kế hoạch; cây lạc 764,6ha, đạt 84,12% kế hoạch…
 
Bước vào vụ sản xuất, thời tiết bất lợi, mưa và giông lốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích một số loại cây trồng; sâu bệnh trên một số loại cây trồng đã xuất hiện tại một số địa phương, như: Yên Hóa, Xuân Hóa, Hóa Hợp….. Tuy nhiên, nhờ áp dụng các biện pháp theo khuyến cáo, bà con nông dân huyện Minh Hóa đã đưa các giống mới, chất lượng cao, có sức chịu đựng khắc nghiệt của thời tiết vào sản xuất nên vụ đông-xuân này được mùa, năng suất các loại cây trồng đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, năng suất lúa đạt 53,5 tạ/ha, cao hơn 1,2 tạ/ha so với vụ trước; cây ngô đạt trên 70 tạ/ha, đạt 107% kế hoạch…
  
Nông dân xã Trung Hóa bán lạc ngay tại ruộng với giá cao nên ai cũng phấn khởi.
Nông dân xã Trung Hóa bán lạc ngay tại ruộng với giá cao nên ai cũng phấn khởi.

Một trong những cây trồng chính của nông dân huyện Minh Hóa là cây lạc. Vụ đông xuân 2019-2020, cây lạc cho năng suất khá cao, bán được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Theo đó, toàn huyện Minh Hóa gieo trồng 764,6ha lạc, với các giống chủ lực, như: L14, L23...Năng suất bình quân của cây lạc đạt 23 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ đông-xuân năm ngoái; tổng sản lượng đạt hơn 1.000 tấn.

Vụ mùa này, gia đình ông Đặng Văn Minh ở thôn Yên Phú, xã Trung Hóa gieo trồng hơn 16 sào lạc. Ông Minh cho biết, năm nay, thương lái đến ngay tại ruộng thu mua với giá từ 12.000 đến 13.000 đồng/kg lạc tươi, tăng 5.000 đồng so với năm ngoái, nên gia đình ông đã quyết định bán ngay và thu lãi gần 70 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.
 
Ông Cao Văn Sòng, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa cho biết, vụ đông-xuân này, toàn xã gieo trồng trên 200ha lạc, là địa phương có diện tích lạc lớn nhất huyện Minh Hóa. Hiện nay, bà con nông dân trong toàn xã đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lạc với năng suất đạt trên 25 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với vụ đông xuân-năm ngoái. “Năm nay, lạc được mùa, được giá nên bà con nông dân trong xã ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Nhiều hộ nông dân trồng lạc thu lãi từ 50 đến 100 triệu đồng”, ông Sòng chia sẻ.
 
Năm nay, xã Hóa Tiến cũng là một trong những địa phương có diện tích trồng lạc lớn của huyện với diện tích 86ha, đạt 102% kế hoạch. Bà Cao Thị Tiến, Chủ tịch UBND xã Hóa Tiến cho biết, ngay từ đầu vụ, cùng với việc khuyến cáo bà con sản xuất đúng lịch thời vụ, từ nguồn vốn của chương trình dự án 135, 30a, xã đã hỗ trợ bà con mua những giống lạc có chất lượng cao để gieo trồng, nên năng suất cây lạc năm nay của xã đạt khá cao, từ 23 đến 25 tạ/ha. Cùng với đó, giá lạc năm nay tăng cao nên bà con nông dân có thu nhập khá, ai cũng phấn khởi.
Phan Phương