Làm giàu trên vùng đất khó

  • 08:09 | Thứ Tư, 19/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhờ cần cù, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa và anh Trương Văn Dễ (thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao đời sống gia đình và làm giàu chính đáng.
 
Chị Hoa chia sẻ, năm 2011, trong bối cảnh chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, vợ chồng anh chị đã mạnh dạn thuê lại đất đồi núi để xây dựng trang trại tổng hợp với quy mô hơn 3000m2. Đây được xem là quyết định khá táo bạo bởi thời điểm đó, nơi đây là mảnh đất hoang vu, xung quanh chỉ toàn đồi núi, mồ mả, cây cối um tùm, dân cư thưa thớt. Nhưng, ý chí, nghị lực và quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã giúp anh chị vượt qua tất cả.
 
Vợ chồng chị Hoa bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại tổng hợp với nguồn vốn đầu tư ban đầu hơn 300 triệu đồng. Đây là số tiền có được sau bao năm tích góp, sự giúp sức của anh em, bạn bè và nguồn vốn vay từ quỹ Hội Nông dân tỉnh. 
Trang trại gia đình chị Nguyễn Thị Hoa mang lại thu nhập từ 300-350 triệu đồng/năm.
Trang trại gia đình chị Nguyễn Thị Hoa mang lại thu nhập từ 300-350 triệu đồng/năm.
Khi mới bắt đầu xây dựng trang trại tổng hợp, vợ chồng chị Hoa quyết định chăn nuôi gà với số lượng hơn 1.000 con, vừa nuôi gà lấy thịt, vừa gà mái cho đẻ trứng để ấp bán gà con. Sau gần 3 năm chuyên tâm cho cơ sở ấp trứng, có được số vốn nhất định, vợ chồng chị Hoa chuyển sang đầu tư trang trại theo mô hình vườn-ao-chuồng.
 
Bước đầu, gặp rất nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chị vẫn xác định xây dựng cơ sở hạ tầng trang trại đến đâu chăn nuôi đến đó và từng bước mở rộng quy mô. Chị Hoa chia sẻ: “Xác định thời gian đầu là phải chấp nhận khó khăn, vất vả, bất kể làm gì cũng phải yêu nghề chứ chưa tính đến chuyện lời lỗ. Cần mẫn, không nản chí thì ắt trời không phụ công người”.
 
Trang trại được xây dựng theo quy mô khép kín, chất thải của gia súc, gia cầm được tận dụng để nuôi cá, trồng cây, vừa tránh gây ô nhiễm môi trường, vừa tăng hiệu quả kinh tế. Hệ thống chuồng nuôi của chị bảo đảm vệ sinh môi trường, sử dụng đệm lót sinh học sạch sẽ, ấm vào mùa đông, thoáng vào mùa hè; mỗi chuồng nuôi đều có hệ thống đường điện, quạt mát, đường nước và cống xả thải. Chị Hoa cho hay: “Để bảo đảm vệ sinh môi trường, gia đình tôi làm hầm biogas, sau đó sử dụng trong sinh hoạt nấu ăn. Công tác phòng dịch luôn được ưu tiên hàng đầu để trang trại luôn sạch sẽ”.
 
Trên mảnh đất hoang vu, đường sá đi lại khó khăn, giờ đây đã xuất hiện một cơ ngơi trang trại chăn nuôi trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hiện tại, trang trại của vợ chồng anh chị có 20 con heo nái đẻ, 150 heo thịt, bình quân 3 tháng chị xuất bán 30-40 con heo thịt. Ngoài ra, còn có gần 300 con ngỗng đang giai đoạn đẻ trứng và 200 cặp bồ câu. Điều đáng mừng ở đây, chị luôn chủ động được đầu ra cho các sản phẩm từ trang trại và thương lái tìm đến thu mua tận nơi. Từ mô hình trang trại tổng hợp này, đời sống của gia đình chị ngày càng được nâng cao, hàng năm, trừ chi phí, thu nhập từ 300-350 triệu đồng.
 
Mặt khác, với suy nghĩ lấy ngăn nuôi dài, năm 2019, vợ chồng anh chị mạnh dạn thử nghiệm những giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao, như: hơn 70 gốc thanh long; 30 gốc mít, xoài và 20 cây huê.
 
Để xây dựng được trang trại thành công như hôm nay, ngoài sự nỗ lực đáng khâm phục của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, còn có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là Hội Nông dân xã An Ninh. Ông Trương Quang Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh chia sẻ: “Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã An Ninh đã hỗ trợ cho gia đình chị Hoa vay 100 triệu đồng cùng nguồn vốn của gia đình để xây dựng trang trại. Đồng thời, Hội phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, chăn nuôi. Có thể nói, mô hình trang trại của vợ chồng chị Hoa là một trong những mô hình chăn nuôi, trồng trọt điển hình của xã, xứng đáng để các hội viên nông dân học tập và làm theo”.
Hồng Nhung
Đài TT-TH huyện Quảng Ninh