Minh Hóa: Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc

  • 15:14 | Thứ Ba, 07/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, với những lợi thế về hang động, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử…, năm 2019, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Minh Hóa có nhiều khởi sắc.
.
Chương trình "Thử thách Tú Làn" được tổ chức hàng năm đã góp phần kích cầu du lịch ở Minh Hóa.
Hiện trên địa huyện Minh Hóa có 2 doanh nghiệp đang đầu tư khai thác du lịch gồm: Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (đầu tư khai thác tuyến du lịch mạo hiểm hệ thống hang động Tú Làn, xã Tân Hóa) và Công ty TNHH TMDV Đất Xanh (khai thác tuyến du lịch hồ Yên Phú và hang Rục Mòn thuộc địa phận 2 xã Trung Hóa và Hóa Sơn). Theo đó, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn ngày càng thu hút du khách đến tham quan, khám phá. Chỉ tính riêng hệ thống hang động Tú Làn, năm 2019, đã thu hút 4.458 lượt khách, trong đó có 3.378 khách quốc tế.
 
Trong năm, huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch, như: tổ chức lễ hội truyền thống Rằm tháng Ba; phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tổ chức thành công chương trình “Thử Thách Tú Làn”. Hiện nay, Công ty TNHH TMDV Đất Xanh đang đầu tư xây dựng để đưa vào khai thác khu du lịch sinh thái Thác Mơ (xã Hóa Hợp); khảo sát xin cấp phép khai thác hang động La Vân, hang Sương Mù ở xã Hóa Tiến…
 
Tuy vậy, theo đánh giá của UBND huyện Minh Hóa, phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, nhiều thắng cảnh chưa được đầu tư, các dịch vụ đi kèm chưa thực sự tạo dấu ấn. Thời gian tới, huyện Minh Hóa tiếp tục tập trung các nguồn lực, kêu gọi đầu tư vào du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
Lâm An