Hướng đến môi trường du lịch không khói thuốc

  • 14:06 | Thứ Năm, 02/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) vừa tổ chức tổng kết một năm phát động phong trào “Du lịch không khói thuốc” và trao thưởng cho 7 porter các tour mạo hiểm Sơn Đoòng và hang Tiên vì bỏ thuốc lá thành công. Mỗi người được thưởng 5 triệu đồng tiền mặt.

Công ty Oxalis trao thưởng cho các porter trong phong trào “Du lịch không khói thuốc”.
Công ty Oxalis trao thưởng cho các porter trong phong trào “Du lịch không khói thuốc”.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty Oxalis cho biết, khói thuốc lá đã ảnh hưởng đến chất lượng của tour, vì dù nhân viên đứng ở xa hút thuốc nhưng khách vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc, khiến khách rất khó chịu. Việc nhân viên bỏ thuốc lá giúp du khách tận hưởng trọn vẹn sự trong lành của thiên nhiên. Ngoài ra, việc bỏ thuốc lá còn giúp các nhân viên có sức khoẻ tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc…

Được biết, năm 2020, Công ty Oxalis tiếp tục nhận được đơn đăng ký bỏ thuốc lá của nhiều người, gồm cả porter, nhân viên và lãnh đạo. Mục tiêu của công ty là mỗi năm có 20-30 người bỏ thuốc lá.

Công ty Oxalis hiện khai thác nhiều tour thám hiểm hang động như: hang Sơn Đoòng, Én, Tiên, Tú Làn… 

Ngọc Hải