Xúc tiến mở lại đường bay quốc tế Đồng Hới-Chiang Mai

  • 21:10 | Thứ Bảy, 16/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay (16-11), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội du lịch Thái Lan và Công ty Air Inter Transport về việc mở lại đường bay quốc tế Đồng Hới-Chiang Mai (Thái Lan). Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đường bay Đồng Hới-Chiang Mai do Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines khai thác được khai trương vào ngày 11-8-2017. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên tại Quảng Bình và là đường bay đầu tiên từ Việt Nam tới Chiang Mai. Với nỗ lực của hai bên cùng sự hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành hai nước, việc mở đường bay Đồng Hới-Chiang Mai trước đây đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh của hai tỉnh. Quảng Bình-Chiang Mai cũng đã cố gắng để duy trì đường bay, đặc biệt đã kêu gọi các công ty du lịch có các giải pháp thu hút khách. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đường bay đã phải tạm dừng.

Hai bên trao đổi tìm giải pháp mở lại đường bay Đồng Hới –Chiang Mai.
Hai bên trao đổi tìm giải pháp mở lại đường bay Đồng Hới –Chiang Mai.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thẳng thắn trao đổi tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, xúc tiến sớm việc mở lại đường bay Đồng Hới-Chiang Mai. Phía Hiệp hội du lịch Thái Lan và Công ty Air Inter Transport khẳng định, Quảng Bình và Chiang Mai đều là hai điểm du lịch của Đông Nam Á đang ngày càng thu hút đông du khách. Nếu được khai thác đường bay Đồng Hới-Chiang Mai, Công ty Air Inter Transport mong muốn nhận được hỗ trợ của tỉnh Quảng Bình, đồng thời kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp du lịch hai tỉnh cùng hợp tác phát triển đường bay.
 
Việc mở lại đường bay Đồng Hới-Chiang Mai sẽ được tiến hành ngay sau khi sân bay Đồng Hới trở thành sân bay quốc tế. Trước mắt, phía Hiệp hội Du lịch Thái Lan sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách Thái Lan thực hiện các chuyến bay theo hình thức charter (hình thức du lịch bằng máy bay, thuê bao nguyên chuyến).
Diệu Hương