Phụ nữ Quảng Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới

  • 14:18 | Thứ Bảy, 09/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, Hội LHPN xã Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn) đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) cùng chung tay xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo Quảng Thủy hôm nay.
 
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thủy cho biết, thời gian qua, Hội LHPN xã Quảng Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chung tay xây dựng NTM. Ðể chị em tham gia xây dựng NTM một cách hiệu quả, thông qua các buổi sinh hoạt, các chi hội đã lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM; hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng NTM...
 
Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung sức xây dựng NTM là nhiều cán bộ, HVPN đã tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Cụ thể, trong 10 tháng năm 2019, Hội LHPN xã Quảng Thủy đã vận động HVPN đóng góp, hiến đất, hiến tài sản với giá trị hơn 800 triệu đồng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; chăm sóc và trồng mới 950m đường hoa.
Hội viên phụ nữ xã Quảng Thủy đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng công trình trồng hoa, cây cảnh xung quanh khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ.
Hội viên phụ nữ xã Quảng Thủy đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng công trình trồng hoa, cây cảnh xung quanh khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ.
Một trong những cuộc vận động (CVĐ) được Hội LHPN xã Quảng Thủy triển khai thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia sôi nổi, có hiệu quả thiết thực gắn với phong trào xây dựng NTM là CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các chi hội phụ nữ thường xuyên tuyên truyền cho hội viên về mục đích, ý nghĩa của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM và tiến hành cho hội viên tham gia đăng ký thực hiện.
 
Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, 100% HVPN tích cực hưởng ứng, triển khai CVĐ; trong đó có 72% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không sinh con thứ 3 trở lên và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
 
“Tại mỗi gia đình, chị em chủ động sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi nilon, xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống nước thải, phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng cách. Nhờ thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải nên số lượng rác thải ra môi trường ở xã Quảng Thủy giảm đáng kể”, chị Hiền chia sẻ.
 
Để hướng tới xây dựng làng quê xanh-sạch-đẹp, các chi hội phụ nữ đã xây dựng và nhân rộng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản. Hiện, trên địa bàn có 5 đoạn đường do các chi hội phụ nữ quản lý. Trên các trục đường, các hộ gia đình tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Đặc biệt, các hộ dân đã chủ động trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang tường rào, cổng, ngõ khang trang.
 
Hội LHPN xã Quảng Thủy nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp góp phần giảm nghèo bằng việc hỗ trợ vốn, vận động hội viên chủ động vượt khó, tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ ”... Thông qua nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2019, Hội đã giải ngân gần 4,5 tỷ đồng cho 93 HVPN vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thông qua các mô hình tiết kiệm, Hội LHPN xã cũng đã huy động hơn 275 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
 
Có thể khẳng định, diện mạo nông thôn mới ở Quảng Thủy đang khởi sắc từng ngày có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, HVPN trên địa bàn. Để phong trào thực sự đi vào đời sống của chị em phụ nữ và nhân dân, thời gian tới, Hội LHPN xã Quảng Thủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM; tích cực đổi mới hoạt động, đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể góp phần đưa Quảng Thủy về đích NTM vào cuối năm 2019.
L.C